03/08/2021 19:06 GMT+7

Ngày 3-8, Hà Nội có 66 ca COVID-19 mới

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - Sở Y tế Hà Nội cho biết từ trưa tới chiều 3-8, TP có thêm 14 ca COVID-19 mới. Như vậy tính từ 18h ngày 2-8 đến 18h ngày 3-8, Hà Nội ghi nhận tổng 66 ca COVID-19.

Ngày 3-8, Hà Nội có 66 ca COVID-19 mới - Ảnh 1.

Chốt cách ly dịch COVID-19 tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm - Ảnh: PHẠM TUẤN

Phân bố theo chùm ca bệnh như sau: ho, sốt thứ phát (12), sàng lọc ho sốt (1), liên quan tới ổ dịch Bắc Giang tại Công ty SEI (1). 

Thông tin cụ thể 14 ca mắc mới:

12 ca ho, sốt thứ phát 

1 ca ở Tứ Hiệp, Thanh Trì, làm việc tại kho sách thuê gần Công ty Thanh Nga, Hai Bà Trưng.

1 ca ở Song Phượng, Đan Phượng.

1 ca ở Mai Dịch, Cầu Giấy.

2 ca ở Liên Ninh, Thanh Trì.

1 ca ở Ngọc Hồi, Thanh Trì.

1 ca ở Ngũ Hiệp, Thanh Trì, được xác định là F1 của BN M.V.L. (nhân viên Công ty Thanh Nga).

1 ca ở Tân Triều, Thanh Trì, được xác định là F1 của BN T.V.Q. (nhân viên Công ty Thanh Nga).

1 ca ở Chương Dương, Hoàn Kiếm.

3 ca ở Thổ Quan, Đống Đa.

Chùm ho sốt cộng đồng

1 ca ở Tam Hiệp, Thanh Trì. Ca bệnh có biểu hiện sốt, đau họng ngày 2-8, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính COVID-19 (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm liên quan Bắc Giang - Công ty SEI

1 ca ở Đại Mạch, Đông Anh, là công nhân Công ty SEI.

Tính từ ngày 27-4, Hà Nội có 1.410 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 852 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 557 ca.

Chủ tịch quận Hoàn Kiếm: Trong khu cách ly phường Chương Dương không thiếu lương thực Chủ tịch quận Hoàn Kiếm: Trong khu cách ly phường Chương Dương không thiếu lương thực

TTO - Chiều 3-8, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên