18/05/2020 19:54 GMT+7

Ngành du lịch sẽ được giải cứu nhanh hơn nếu các nước chịu hợp tác

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Các quan chức APEC thừa nhận du lịch có thể sẽ là ngành cuối cùng hồi phục giai đoạn hậu COVID-19 nhưng có thể đẩy nhanh tốc độ nếu các nước cùng phối hợp để tạo trạng thái bình thường mới trong ngành du lịch.

Ngành du lịch sẽ được giải cứu nhanh hơn nếu các nước chịu hợp tác - Ảnh 1.

Một nhà hàng ở Thái Lan đặt những con mascot trên ghế giúp thực khách giữ giãn cách xã hội và đỡ nhàm chán trong lúc ăn - Ảnh: REUTERS

Du lịch là một trong những ngành đầu tiên bị ảnh hưởng bởi đại dịch nhưng sẽ là ngành cuối cùng hồi phục do du khách ý thức hơn về các rủi ro sức khỏe và các lệnh hạn chế đi lại đang được áp đặt trên toàn cầu.

Ông Muhammad Daud - một quan chức thuộc Bộ Du lịch Malaysia

Trong thông cáo được phát đi ngày 18-5, nhóm công tác của APEC về ngành du lịch cho biết COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến các nền kinh tế thành viên. Lượng khách quốc tế có thể sụt giảm từ 58 đến 78% chỉ tính riêng trong năm nay.

Một hội nghị trực tuyến bàn về các giải pháp cứu lấy ngành du lịch trong khu vực đã được tổ chức hồi cuối tuần trước với sự tham gia của quan chức các nền kinh tế thành viên APEC.

Tiến sĩ Rebecca Sta Maria - giám đốc điều hành Ban thư ký APEC, cho rằng việc hồi sinh ngành du lịch là vô cùng cần thiết bởi nó ảnh hưởng tới nhiều người và có đóng góp đáng kể cho GDP của nhiều nước.

Du lịch là động lực tăng trưởng quan trọng khi sử dụng 57,5 ​​triệu lao động trong khu vực APEC và đóng góp 1.500 tỉ USD cho tổng GPD của các nền kinh tế thành viên. Có tất cả 470 sân bay quốc tế trong khu vực APEC, một thách thức nhưng cũng là cơ hội cho sự hồi phục của ngành du lịch nếu các nước biết cách phối hợp.

Nhóm công tác của APEC về du lịch cho biết đang nghiên cứu về trạng thái bình thường mới trong ngành du lịch. Trong đó, các nền kinh tế thành viên được khuyến khích tăng cường chia sẻ thông tin, xây dựng các biện pháp quản lý rủi ro khẩn cấp.

Ông Muhammad Daud - một quan chức thuộc Bộ Du lịch Malaysia, đề nghị cần xây dựng một quy trình chuẩn trong ngành du lịch sao cho vừa tạo tâm lý thoải mái cho du khách vừa đảm bảo an toàn cho các cộng đồng địa phương và hồi sinh ngành du lịch.

Du lịch Du lịch 'biệt lập' sẽ mở cửa lại ngành du lịch hậu COVID-19

TTO - Du khách chỉ được phép tới các địa điểm đã chỉ định, phải hạn chế ra khỏi khu vực để tránh lây nhiễm. Đây là cách làm của mô hình "du lịch biệt lập" được Úc và New Zealand tính tới.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên