18/10/2020 09:20 GMT+7

Ngân sách Mỹ thâm hụt hơn 3.000 tỉ USD

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo tin trên kênh truyền hình CNBC, các nỗ lực kiềm chế, đẩy lùi đại dịch COVID-19 đã khiến chính phủ Mỹ chìm sâu vào thâm hụt ngân sách trong bối cảnh năm tài chính 2020 sắp kết thúc.

Ngân sách Mỹ thâm hụt hơn 3.000 tỉ USD - Ảnh 1.

Kết thúc năm tài khóa 2020, ngân sách Mỹ thâm hụt hơn 3.000 tỉ USD - Ảnh: Bloomberg

Tổng thâm hụt ngân sách trong năm tài chính 2020 của Mỹ là 3,13 ngàn tỉ USD, gấp hơn ba lần mức thâm hụt 984 tỉ USD năm ngoái và gấp đôi kỷ lục từng được ghi nhận vào năm 2009 là 1,4 ngàn tỉ USD, do có gói kích thích được thông qua vào thời điểm đó để đối phó với khủng hoảng tài chính.

Theo CNBC, góp phần lớn vào thâm thủng ngân sách năm nay là do Đạo luật CARES, với gói chi tiêu 2,2 ngàn tỉ USD để chi trả thất nghiệp bổ sung cho người lao động bị mất việc trong đại dịch COVID-19 và các khoản vay có thể miễn trả cho các doanh nghiệp để tạo động lực cho các công ty giữ chân người lao động.

Tổng thu thuế doanh nghiệp đạt 1,61 ngàn tỉ, giảm 203 tỉ so với ước tính trong ngân sách. Các khoản thu thuế doanh nghiệp giảm 51,8 tỉ USD so với dự toán ngân sách.

Các khoản chi cao hơn dự kiến ​​dành cho các bộ Nông nghiệp, Giáo dục và Y tế và dịch vụ nhân sinh cũng góp phần vào sự thâm hụt.

Theo Bộ Tài chính, các khoản thu trong năm của Mỹ đạt 3,42 ngàn tỉ USD trong khi các khoản chi là 6,55 ngàn tỉ USD.

Với thống kê này, kết thúc năm tài khóa 2020, tổng nợ chính phủ của Mỹ suýt soát 27 ngàn tỉ USD, trong đó 21 ngàn tỉ USD do công chúng nắm giữ.

Bloomberg: Tăng trưởng kinh tế kiểu Trump nhờ... thâm hụt ngân sách Bloomberg: Tăng trưởng kinh tế kiểu Trump nhờ... thâm hụt ngân sách

TTO - Kinh tế Mỹ đang tăng trưởng nhờ thâm hụt ngân sách, không phải nhờ thương mại hay kinh doanh như lời hứa của Tổng thống Donald Trump.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên