19/11/2022 13:36 GMT+7

Ngán ngẩm với quy hoạch, cử tri Đà Nẵng muốn đẩy nhanh tiến độ dự án

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Đó là mong mỏi được nêu ra trong buổi tiếp xúc của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng với cử tri quận Liên Chiểu sáng 19-11, cử tri mong muốn các dự án lớn trên địa bàn phải được làm đúng tiến độ.

Ngán ngẩm với quy hoạch, cử tri Đà Nẵng muốn đẩy nhanh tiến độ dự án - Ảnh 1.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri quận Liên Chiểu sáng 19-11 - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Quy hoạch treo ảnh hưởng quá nhiều đến dân

Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng đã có những thông tin đến bà con về kết quả kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV. Đồng thời lắng nghe, giải đáp các kiến nghị của bà con cử tri.

Hầu hết các ý kiến người dân nêu ra đều liên quan đến những khó khăn do phải ở nhiều năm trong vùng quy hoạch các dự án. Đặc biệt là dự án quy hoạch ga đường sắt Đà Nẵng kéo dài gần hai thập kỷ trên địa bàn quận (UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định hủy quy hoạch dự án này ngày 17-11).

Cử tri Huỳnh Sự (phường Hòa Khánh Nam) cho biết trận ngập lụt lịch sử ngày 14-10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho bà con. Nguyên nhân là do ở vùng quy hoạch, người dân không được sửa chữa lớn suốt 20 năm qua. Vì thế nhà cửa không được nâng cấp, sửa chữa, khi có lụt lớn dân không biết trú tránh ra sao nên đã gây thiệt hại nhân mạng.

Ông Sự và người dân mong muốn với những dự án đã được quy hoạch trên địa bàn thì phải cam kết triển khai đúng tiến độ, không để ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Ông Võ Văn Thưởng đã mời trực tiếp Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh trả lời ý kiến người dân. Theo ông Minh, hiện nay địa bàn quận Liên Chiểu đang có hai dự án lớn chậm tiến độ là cảng Liên Chiểu và đường vành đai phía Tây 2.

Về dự án cảng Liên Chiểu, hiện đang tập trung thực hiện các thủ tục, dự kiến vào tháng 12 sẽ khởi công hợp phần đê kè. Riêng hợp phần thu hút các nhà đầu tư vào bến cảng khai thác thì các nhà đầu tư đang đề xuất dự án.

Còn đối với dự án đường vành đai phía Tây 2, đoạn đi qua quận Liên Chiểu vẫn chưa giải phóng mặt bằng, do vậy sẽ sớm phấn đấu giải tỏa từ nút giao số 8 KCN Hòa Khánh tới đường tránh Hải Vân.

Ngán ngẩm với quy hoạch, cử tri Đà Nẵng muốn đẩy nhanh tiến độ dự án - Ảnh 2.

Cử tri quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng muốn đẩy nhanh tiến độ dự án lớn trên địa bàn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Quyết sách lớn hỗ trợ người nghỉ hưu trước năm 1995

Trao đổi với Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, một số cử tri cho rằng mức trợ cấp cho người có công, lương hưu còn thấp. Đặc biệt chế độ cho người về hưu trước năm 1995 hiện khó trang trải đời sống trong bối cảnh lạm phát hiện nay.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Võ Văn Thưởng đã chia sẻ những mất mát, thiệt hại nặng nề của bà con sau trận ngập lụt lịch sử ngày 14-10 vừa qua.

Liên quan mức trợ cấp cho người có công, người hưởng lương hưu, ông Thưởng cho rằng việc này còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được mong đợi của cử tri. Đặc biệt là những người về hưu mốc thời gian trước năm 1995 có mức hưởng lương hưu rất thấp so với cán bộ nghỉ hưu sau này.

Theo ông Thưởng, Quốc hội đã quyết định từ ngày 1-7-2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. 

Cùng với chính sách tăng lương cơ sở, Quốc hội còn quyết định tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 và tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị…

"Phải nói rằng đây là một quyết sách lớn trong điều kiện ngân sách còn khó khăn. Việc tăng mức chuẩn trợ cấp cho người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị, tuy số tiền mỗi người nhận không lớn nhưng cộng chung lại trên cả nước thì rất lớn" - ông Thưởng nói.

Liên quan đến ý kiến về đổi mới tổ chức tiếp xúc cử tri, ông Thưởng cho rằng đây là nguyện vọng chính đáng của bà con. Tuy nhiên, theo ông Thưởng, Quốc hội hiện có tỉ lệ đại biểu kiêm nhiệm cao hơn đại biểu chuyên trách.

"Quốc hội cũng muốn cơ chế tiếp xúc gặp gỡ nhiều bà con cử tri để nghe trực tiếp ý kiến đóng góp tâm huyết. Nhưng cũng có đặc điểm do kiêm nhiệm đông hơn, đại biểu phải đồng thời giải quyết rất nhiều việc ở các cơ quan khác nhau nên thời gian dành tiếp xúc cử tri cũng có giới hạn, chưa được như mong muốn" - ông Thưởng nói.

Qua nhiều năm tiếp xúc cử tri, ông Thưởng nhìn nhận hầu hết các vấn đề kiến nghị của người dân đều rất trực tiếp, thuộc thẩm quyền xử lý của cấp cơ sở. Do vậy ông lưu ý lãnh đạo thành phố và các quận, huyện cần tăng cường gặp gỡ, đối thoại với người dân để giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, nâng cao đời sống nhân dân.

Bãi bỏ quy hoạch dự án ga đường sắt Đà Nẵng sau 18 năm ‘treo’ Bãi bỏ quy hoạch dự án ga đường sắt Đà Nẵng sau 18 năm ‘treo’

TTO - Sau 18 năm quy hoạch treo, dự án ga đường sắt Đà Nẵng tại quận Liên Chiểu đã được lãnh đạo UBND thành phố này ký quyết định bãi bỏ quy hoạch, mở đường ổn định cuộc sống hàng ngàn hộ dân khu vực.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên