26/01/2022 19:46 GMT+7

Ngắm Cái Răng - chợ nổi lớn nhất miền Tây - những ngày cận Tết

CHÍ QUỐC
CHÍ QUỐC

TTO - Chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ) những ngày cận Tết đã bắt đầu nhộn nhịp trở lại với hoạt động trao đổi, mua bán giữa thương hồ với nhau. Khách du lịch đã đến tham quan, nhưng vẫn còn rất ít.

Ngắm Cái Răng - chợ nổi lớn nhất miền Tây - những ngày cận Tết - Ảnh 1.

Chợ nổi Cái Răng những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 khá thưa thớt với các ghe của thương hồ, hầu như không có tàu chở khách du lịch - Ảnh: CHÍ QUỐC

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 có lẽ là cái Tết đặc biệt với thương hồ chợ nổi Cái Răng - chợ nổi lớn nhất miền Tây hiện tại. Đặc biệt vì sau một thời gian dài chợ hoạt động cầm chừng bởi giãn cách xã hội kéo dài trong nhiều tháng, nay chợ mới trở lại trong trạng thái "bình thường mới".

Nếu trong hoàn cảnh bình thường, không dịch bệnh COVID-19, những ngày cận Tết (từ 23 tháng chạp trở đi), chợ nổi Cái Răng rất sôi động vì ngoài hàng trăm ghe, xuồng của thương hồ trao đổi, mua bán thì cũng chừng ấy tàu du lịch chở khách tham quan náo nhiệt cả một khúc sông.

Các loại hoa Tết ngoài bán tại các chợ truyền thống như dọc đường Hoàng Văn Thụ, hồ Xáng Thổi (quận Ninh Kiều) thì chợ nổi Cái Răng cũng sẽ được tô thêm nhiều màu sắc với nhiều ghe, xuồng chở các loại hoa buôn bán ngay trên sông.

Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, những ngày này chợ nổi Cái Răng hầu như chỉ có thương hồ, lượng khách du lịch vẫn còn rất thưa thớt nên nhìn chung không khí cũng khá trầm lắng. Và các mặt hàng được thương hồ mua bán cũng chỉ là các mặt hàng nông sản như củ sắn, dưa hấu, khóm…

Ngắm Cái Răng - chợ nổi lớn nhất miền Tây - những ngày cận Tết - Ảnh 2.

Không khí Tết đã đến với chợ nổi lớn nhất miền Tây (chợ nổi Cái Răng) với hình ảnh những giỏ quà Tết trên ghe - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chị Nguyễn Thị Công - 38 tuổi, một thương hồ đến từ tỉnh Đồng Tháp - cho biết do dịch bệnh COVID-19 nên việc kinh doanh của bà con thương hồ gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2021.

Đây mới là chuyến hàng thứ hai của vợ chồng chị sau nhiều tháng liền phải nghỉ buôn bán vì COVID-19 và chị mong muốn tình hình sẽ sáng sủa hơn trong năm 2022.

Theo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch TP Cần Thơ, dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 đã khiến ngành du lịch TP gặp rất nhiều khó khăn, bị "đóng băng" trong một thời gian dài.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - phó giám đốc sở - cho biết khách đến Cần Thơ trong năm qua ước đạt 2,1 triệu lượt, giảm 62,2%. Do đó, tổng thu du lịch chỉ ước đạt 1.375 tỉ đồng, giảm 56,6% so với cùng kỳ.

Ngắm Cái Răng - chợ nổi lớn nhất miền Tây - những ngày cận Tết - Ảnh 3.

Những ngày cận Tết, chợ nổi Cái Răng được tô thêm màu sắc với những chiếc xuồng nhỏ chở hoa Tết đi bán - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngắm Cái Răng - chợ nổi lớn nhất miền Tây - những ngày cận Tết - Ảnh 4.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hàng hóa ở chợ nổi dịp Tết năm nay chủ yếu là hàng nông sản - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngắm Cái Răng - chợ nổi lớn nhất miền Tây - những ngày cận Tết - Ảnh 5.

Dù buôn bán sau dịch COVID-19 vẫn chưa nhiều, nhưng nụ cười đã nở lại trên những gương mặt thương hồ chợ nổi và đa phần bà con đều hy vọng một năm 2022 buôn bán được thuận lợi - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngắm Cái Răng - chợ nổi lớn nhất miền Tây - những ngày cận Tết - Ảnh 6.

Nhận quà Tết và bao lì xì của chính quyền thành phố, chị Nguyễn Thị Công - thương hồ tới từ tỉnh Đồng Tháp - đã gửi lại cho đoàn một bọc củ sắn với lời cảm ơn. Chị Công mong muốn năm 2022 chợ nổi sẽ không còn bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19 - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngắm Cái Răng - chợ nổi lớn nhất miền Tây - những ngày cận Tết - Ảnh 7.

Thành phố đã cho phép hoạt động du lịch trở lại nhưng lượng khách du lịch tham quan chợ nổi những ngày cận Tết vẫn rất ít, thỉnh thoảng mới có vài xuồng chở khách đến tham quan - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngắm Cái Răng - chợ nổi lớn nhất miền Tây - những ngày cận Tết - Ảnh 8.

Còn lại, hoạt động mua bán chỉ diễn ra giữa thương hồ với nhau. Mỗi phần ăn sáng như thế này có giá từ 20.000 đến 25.000 đồng - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ngắm Cái Răng - chợ nổi lớn nhất miền Tây - những ngày cận Tết - Ảnh 9.

Tặng quà Tết cho thương hồ là một trong những hoạt động giúp bà con bám trụ với nghề, góp phần duy trì và phát triển chợ nổi còn sót lại rất hiếm hoi của miền Tây - Ảnh: CHÍ QUỐC

Thủ tướng: Tổ chức cho dân đón Tết an toàn, đầm ấm, hạnh phúc Thủ tướng: Tổ chức cho dân đón Tết an toàn, đầm ấm, hạnh phúc

TTO - Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, tặng quà Tết cho người dân ở Cần Thơ, yêu cầu cơ quan chức năng tổ chức cho người dân đón Tết Nguyên đán 2022 an toàn, vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc.

CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên