15/03/2024 14:46 GMT+7

Nga ước tính 6.000 lính đánh thuê cho Ukraine đã thiệt mạng

Đài RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 13.000 lính đánh thuê phe Ukraine đã tham gia chiến sự, và gần 6.000 người trong số đó đã thiệt mạng.

Bốn lính đánh thuê Anh trước khi lên đường ra tiền tuyến Ukraine tháng 3-2022 - Ảnh: REUTERS

Bốn lính đánh thuê Anh trước khi lên đường ra tiền tuyến Ukraine tháng 3-2022 - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, theo số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga, đến nay đã có ít nhất 13.387 lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine để chiến đấu cho Kiev, trong đó khoảng 5.962 người được xác nhận đã thiệt mạng.

Cũng theo bộ này, nước láng giềng Ba Lan phía tây của Ukraine, cũng là một trong những bên ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất kể từ đầu cuộc chiến, cung cấp số lượng lính đánh thuê nhiều nhất cho Ukraine, với 2.960 người.

Hơn một nửa trong số này, khoảng 1.497 người là công dân Ba Lan, đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

Quân đội Nga cũng ước tính Mỹ đã cung cấp cho Kiev 1.113 lính đánh thuê, và có ít nhất 491 người trong số này đã thiệt mạng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, đứng thứ ba trong danh sách các bên cung cấp lính đánh thuê cho Kiev là Georgia với 1.042 lính và ít nhất 561 người trong số đó đã thiệt mạng.

Canada cũng được Nga thống kê là đã cung cấp cho Kiev 1.005 lính đánh thuê, ít nhất 491 người trong số đó đã thiệt mạng.

Nga ước tính Anh, Romania, Croatia và Pháp cũng đóng góp số lượng lính đánh thuê đáng kể.

Tuy vậy, hồi tháng 1, Pháp bác bỏ tuyên bố của Nga rằng có lính đánh thuê Pháp ở Ukraine, khi Bộ Quốc phòng Nga nói quân đội nước này đã tiêu diệt nhiều "chiến binh nước ngoài".

Bộ Ngoại giao Pháp cho biết: "Pháp hỗ trợ Ukraine nguồn cung các vật tư và huấn luyện quân sự, trong sự tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, nhằm giúp Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mình".

Nga cáo buộc lính đánh thuê Israel hoạt động ở UkraineNga cáo buộc lính đánh thuê Israel hoạt động ở Ukraine

TTO - Căng thẳng ngoại giao Nga - Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt với việc Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc lính đánh thuê Israel đang "sát cánh" cùng tiểu đoàn Azov, lực lượng mà Nga nói là gồm nhiều thành phần tân phát xít và cực hữu Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên