01/05/2021 15:42 GMT+7

Ngã tư, đèn đỏ tại Sài Gòn thảnh thơi ngày 1-5-2021

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Trái ngược với tình trạng ùn tắc giao thông hôm qua, hôm nay (ngày 1-5) các con đường, ngõ hẻm tại TP.HCM thênh thang, xe cộ đi lại dễ dàng, hàng trăm ngã tư, cột đèn tín hiệu được hoạt động ‘thảnh thơi’ lạ thường.

Ngã tư, đèn đỏ tại Sài Gòn thảnh thơi ngày 1-5-2021 - Ảnh 1.

Hàng trăm ngã tư, cột đèn đỏ ở TP.HCM được hoạt động thảnh thơi ngày 1-5-2021 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nhân dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 cộng thêm những ngày cuối tuần, nhiều người dân sinh sống tại TP.HCM đã về quê hoặc đi du lịch chơi lễ nên các con đường, ngõ hẻm hôm nay trống vắng người qua lại.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 1-5, những tuyến đường thường ngày đông đúc như: xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức), Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ (Q.Bình Thạnh), Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi (Q.1)… trở nên vắng vẻ lạ thường.

Trên xa lộ Hà Nội đoạn qua trạm thu phí gần cầu Rạch Chiếc thường ngày có nhiều xe qua lại và hay xảy ra ùn ứ trong những giờ cao điểm, tuy nhiên hôm nay trở nên thông thoáng, các nhân viên tại trạm thu phí cũng ‘nhàn’ hơn mọi khi.

Từ sáng đến chiều 30-4, tại đường Mai Chí Thọ đã xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ, hàng dài xe nối đuôi nhau, nhưng đến hôm nay chỉ lác đác vài xe qua lại.

Tương tự tại cầu Sài Gòn, mỗi ngày đều có xe cộ chạy san sát nhau, chỉ cần một va chạm nhỏ có thể dẫn đến va chạm liên hoàn, thì hôm nay mọi người không còn lo lắng về điều đó. Toàn khu vực cầu đều thênh thang, lác đác vài xe qua lại cách nhau hàng chục mét đường.

Ngã tư, đèn đỏ tại Sài Gòn thảnh thơi ngày 1-5-2021 - Ảnh 2.

Xe cộ thông thoáng trên cầu Sài Gòn hướng về TP Thủ Đức - Ảnh: CHÂU TUẤN

Chị Bùi Hoàng Tú Nhi (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chia sẻ: "Để cảm nhận được không gian thoáng đãng đường Sài Gòn như hôm nay, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay trong thời gian cả năm. Nhiều tuyến đường thênh thang, ít xe cộ qua lại, không còn tiếng còi xe inh ỏi hối thúc nhau và kèm theo khói bụi như thường ngày".

Ngã tư, đèn đỏ tại Sài Gòn thảnh thơi ngày 1-5-2021 - Ảnh 3.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh thênh thang vừa được thông tuyến trong ngày 30-4 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngã tư, đèn đỏ tại Sài Gòn thảnh thơi ngày 1-5-2021 - Ảnh 4.

Trạm thu phí xa lộ Hà Nội vắng bóng xe cộ qua lại - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngã tư, đèn đỏ tại Sài Gòn thảnh thơi ngày 1-5-2021 - Ảnh 5.

Giao lộ Điện Biên Phủ và Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) ngày 1-5-2021 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngã tư, đèn đỏ tại Sài Gòn thảnh thơi ngày 1-5-2021 - Ảnh 6.

Cầu Sài Gòn hướng TP Thủ Đức đi quận Bình Thạnh - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngã tư, đèn đỏ tại Sài Gòn thảnh thơi ngày 1-5-2021 - Ảnh 7.

Tại cầu Bình Lợi (TP Thủ Đức) ghi nhận 15h ngày 1-5 - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngã tư, đèn đỏ tại Sài Gòn thảnh thơi ngày 1-5-2021 - Ảnh 8.

Lác đác xe cộ dừng đèn đỏ tại đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngã tư, đèn đỏ tại Sài Gòn thảnh thơi ngày 1-5-2021 - Ảnh 9.

Khu vực hồ Con Rùa (Q.3) cũng vắng vẻ người qua lại - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngã tư, đèn đỏ tại Sài Gòn thảnh thơi ngày 1-5-2021 - Ảnh 10.

Trạm dừng xe buýt trên đường Hàm Nghi (Q.1) trở nên 'cô đơn' hơn mọi khi - Ảnh: CHÂU TUẤN

Ngã tư, đèn đỏ tại Sài Gòn thảnh thơi ngày 1-5-2021 - Ảnh 11.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ thênh thang ngày 1-5-2021 - Ảnh: CHÂU TUẤN

17 tiếng ngồi xe chưa đến được Đà Lạt do đèo Bảo Lộc ùn tắc 17 tiếng ngồi xe chưa đến được Đà Lạt do đèo Bảo Lộc ùn tắc

TTO - Sau 17 tiếng trên xe, đoàn người đi nghỉ lễ vẫn chưa đến được Đà Lạt vì đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) ùn tắc.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên