25/06/2022 18:55 GMT+7

Nga lại tấn công Ukraine từ lãnh thổ Belarus

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Theo chính quyền Ukraine, đợt oanh tạc vào miền bắc nước này xuất phát từ nước láng giềng Belarus và diễn ra ngay trước thềm một cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Belarus ngày 25-6.

Nga lại tấn công Ukraine từ lãnh thổ Belarus - Ảnh 1.

Một quả bom 500kg chưa phát nổ được di dời khỏi nóc một tòa nhà ở Kharkov ngày 23-6 - Ảnh: REUTERS

Bộ chỉ huy chiến khu miền bắc Ukraine xác nhận làng Desna thuộc vùng Chernigiv đã hứng chịu ít nhất 20 quả rocket, bắn từ hướng lãnh thổ Belarus trong những giờ đầu của ngày 25-6. Báo cáo sơ bộ cho biết một số cơ sở hạ tầng bị trúng rocket nhưng chưa có thương vong cụ thể.

Desna là một ngôi làng nhỏ với dân số khoảng 7.500 người, cách đều thủ đô Kiev và biên giới Ukraine - Belarus khoảng 70km.

Còn theo Cơ quan tình báo Ukraine, 6 máy bay ném bom của Nga đã bắn 12 tên lửa hành trình từ thị trấn Petrykaw ở miền nam Belarus sau khi cất cánh từ một căn cứ không quân của Nga. Pháo binh Nga cũng tấn công các mục tiêu ở các khu vực phía bắc Kiev và Sumy.

"Các cuộc tấn công ngày 25-6 là một nỗ lực trực tiếp nữa của Nga nhằm kéo Belarus vào cuộc chiến ở Ukraine", Hãng tin Reuters trích đánh giá của Cơ quan tình báo Ukraine về các vụ tấn công từ lãnh thổ Belarus.

Sự việc xảy ra ngay trước thềm cuộc gặp của Tổng thống Nga Vladimir Putin với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại thành phố St Petersburg ngày 25-6.

Cho đến thời điểm hiện tại, Belarus vẫn tuyên bố không tham gia "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga tại Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền Minsk đã cung cấp các hỗ trợ hậu cầu cho quân đội Nga, đặc biệt trong những tuần đầu tiên của chiến dịch.

Vì những động thái ủng hộ Nga, giới chức Belarus cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt của một số nước. Điều này vô hình trung càng đẩy Minsk về phía Matxcơva, dù vốn dĩ quan hệ hai bên đã như "môi hở răng lạnh" trước chiến sự Ukraine.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Viktor Khrenin tại Matxcơva ngày 23-6, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo Nhà nước liên minh Nga - Belarus đang đối mặt với nhiều thách thức cấp bách vì các động thái của phương Tây.

Theo ông Shoigu, tình hình hiện nay cho thấy sự cần thiết phải thực hiện các biện pháp chung khẩn cấp để tăng cường khả năng phòng thủ của Nhà nước liên minh, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trong khu vực và hệ thống phòng không khu vực thống nhất.

Vị bộ trưởng Nga cũng nhấn mạnh Belarus là đối tác chiến lược quan trọng nhất, người bạn thân thiết nhất và đồng minh của Nga. Ông khẳng định Matxcơva sẵn sàng cung cấp cho Belarus "bất kỳ sự hỗ trợ nào" nhưng không đi vào chi tiết.

'Nhân tố' Belarus trong cuộc chiến ở Ukraine

TTO - Hai nhà lãnh đạo Nga và Belarus vừa gặp nhau, trong bối cảnh tin tức từ Ukraine và phương Tây cho rằng Minsk có thể sẽ tham chiến trực tiếp bằng cách điều máy bay hỗ trợ Nga hoặc thậm chí đưa cả bộ binh vào cuộc.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Belarus Ukraine Nga