14/10/2021 21:21 GMT+7

Nga ghi nhận số ca nhiễm, tử vong cao kỷ lục trong ngày 14-10

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 14-10, Nga ghi nhận kỷ lục đáng buồn với 986 ca tử vong và 31.299 ca nhiễm COVID-19 trong vòng 24 giờ. Đây là số ca nhiễm và trường hợp tử vong trong ngày nhiều nhất của quốc gia này kể từ khi đại dịch bùng phát.

Nga ghi nhận số ca nhiễm, tử vong cao kỷ lục trong ngày 14-10 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế di chuyển một bệnh nhân COVID-19 tại thủ đô Matxcơva, Nga, ngày 13-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Điện Kremlin cho rằng diễn biến dịch bệnh trở nên trầm trọng trong ngày 14-10 là do chiến dịch tiêm chủng tại Nga vẫn còn chậm chạp. Chính phủ Nga đã kêu gọi mọi người đi tiêm ngừa COVID-19.

Ngày 14-10 là lần đầu tiên Nga chính thức ghi nhận hơn 30.000 ca/ngày.

Vào hôm 12-10, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin thông báo khoảng 43 triệu người Nga đã được tiêm ngừa, tương đương với tầm 1/3 dân số nước này.

Nga đã nhanh chóng phát triển và sản xuất vắc xin COVID-19 từ năm 2020. Kể từ đó, Nga đã cấp phép sử dụng cho tổng cộng bốn loại vắc xin ngừa COVID-19.

Cũng trong ngày 14-10, Nga thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm bay đối với Tunisia, Thái Lan, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy, Iran, Slovenia và Oman từ ngày 9-11.

Chính phủ Nga đã ngừng các chuyến bay quốc tế khi đại dịch bùng phát. Thế nhưng, nước này đã dần nới lỏng các hạn chế trong thời gian gần đây.

Giống như nhiều quốc gia khác, lệnh cấm bay đã giáng một đòn nặng nề vào các hãng hàng không của Nga.

Nhiều nhà khoa học nổi tiếng bị dọa giết vì có ý kiến về dịch COVID-19 Nhiều nhà khoa học nổi tiếng bị dọa giết vì có ý kiến về dịch COVID-19

TTO - Nhiều nhà khoa học hàng đầu thế giới đã kêu cứu với tuần báo Nature, rằng họ đã nhận được những lời đe dọa giết chết hoặc bạo lực thể chất, tình dục khi có ý kiến về dịch COVID-19.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên