06/03/2024 13:01 GMT+7

Nga diệt xe tăng Abrams thứ 3 ở Ukraine: Drone 500 USD thắng xe tăng 10 triệu USD

Truyền thông Nga đưa tin lực lượng Nga vừa phá hủy thêm chiếc xe tăng Abrams thứ 3 ở Ukraine, sau khi hai chiếc Abrams đầu tiên bị máy bay không người lái giá rẻ của Nga hạ gục.

Một chiếc xe tăng chiến đấu M1A2 Abrams của quân đội Mỹ - Ảnh: AFP

Một chiếc xe tăng chiến đấu M1A2 Abrams của quân đội Mỹ - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Tass hôm 5-3, nghị sĩ Andrey Panfyorov ở vùng Novosibirsk (Nga) tiết lộ ông nhận được tin lực lượng Nga vừa phá hủy thêm 1 chiếc xe tăng Abrams mà Mỹ cung cấp cho Ukraine, nâng tổng số xe tăng Abrams bị phá hủy lên 3.

Một binh sĩ Nga từng được trao danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga là người đã thực hiện "cuộc tấn công chính xác" nhằm vào xe tăng này gần thành phố Avdiivka, khu vực Donetsk, đông Ukraine.

Theo báo Asia Times, trong số 3 chiếc xe tăng Abrams bị phá hủy đến nay ở Ukraine, chiếc thứ ba được cho là bị tấn công bằng tên lửa chống tăng, có thể là tên lửa Kornet của Nga. Hai chiếc Abrams đầu tiên bị máy bay không người lái (drone) giá rẻ của Nga mang đầu đạn RPG-7 tấn công.

Asia Times bình luận: "Xe tăng Abrams trị giá 10 triệu USD không phải là đối thủ của những chiếc drone trị giá 500 USD của Nga".

Những chiếc drone giá rẻ trên có tên Ghoul. Chúng là máy bay không người lái 4 cánh chạy bằng pin. Đây là loại drone cảm tử (kamikaze) với chế độ xem góc nhìn đầu tiên (FPV).

Trong quá trình hoạt động, Ghoul có thể liên lạc với một drone hỗ trợ khác được gọi "drone chuyển tiếp", giúp mở rộng phạm vi và hoạt động hiệu quả ở các khu vực đồi núi. 

Drone chuyển tiếp (relay drone) đóng vai trò như các điểm chuyển tiếp liên lạc giữa trạm gốc (base station) và drone đang hoạt động.

Nga nói Ghoul sử dụng tần số truyền tải đặc biệt và rất khó gây nhiễu. Theo nhà sản xuất loại drone này ở vùng Sverdlovsk của Nga, Ghoul có giá khoảng 500 USD/chiếc. 

Nó được làm từ nhựa và một số bộ phận được in 3D. Trong khi đó, giá của một chiếc xe tăng Abrams lên tới 10 triệu USD.

Loại drone này còn được dùng để phá hủy các xe chiến đấu Bradley.

Một chỉ huy đội drone của Nga - người có bí danh Rassvet - nói rằng xe tăng Abrams có hai điểm yếu. Một điểm yếu nằm phía sau tháp pháo, phía trên khoang động cơ. 

Điểm yếu còn lại nằm giữa tháp pháo và thân xe tăng. Người này nói drone FPV có thể làm tê liệt xe tăng Abrams bằng một đòn tấn công trực tiếp vào phía sau xe tăng.

Hôm 4-3, truyền thông Nga đăng đoạn video cho thấy cảnh 2 drone cảm tử của Nga phá hủy xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine - Nguồn: RIA NOVOSTI

Theo báo Asia Times, Ukraine đã hạn chế sử dụng xe tăng Abrams cho đến ngày 25-2, thời điểm chiếc đầu tiên được phát hiện trên chiến trường. 

Ba ngày sau, chiếc xe tăng này hoặc có thể là chiếc khác bị hạ gục do hai cuộc tấn công bằng drone, sau khi bánh xích của xe tăng bị trúng đạn RPG, khiến chiếc Abrams bất động.

Tháng 1-2023, Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng M1 Abrams tiên tiến trị giá 400 triệu USD trong vài tháng. 

Tháng 9 cùng năm, những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams đầu tiên đã chính thức có mặt tại Ukraine.

Bị loại bỏ công nghệ hiện đại

Trước đó, bình luận về vụ Nga phá hủy chiếc xe tăng Abrams đầu tiên, ông Yan Gagin - cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng - mô tả xe tăng này không khác gì "một hộp thiếc rỗng có gắn một khẩu pháo" vì đã bị tháo bỏ các thiết bị công nghệ cao bên trong trước khi được chuyển đến Ukraine.

Quan chức này nói: "Tất cả những cải tiến và công nghệ bí mật đều bị loại bỏ khỏi xe tăng để Kiev không thể nắm giữ được chúng".

Nga tung video Nga tung video 'drone cảm tử' phá hủy xe tăng Abrams ở Ukraine

Truyền thông Nga cho biết hai chiếc máy bay không người lái (drone) trị giá 500 USD/chiếc đã giúp phía Matxcơva phá hủy xe tăng Abrams trị giá hàng triệu USD.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên