22/03/2024 21:47 GMT+7

Nga đánh lưới điện Ukraine để trả đũa việc lãnh thổ bị tấn công

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố loạt tấn công liên tục vào hạ tầng năng lượng của Ukraine chỉ là một phần chuỗi trả đũa các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga thời gian qua.

Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy tại một trạm điện bị tên lửa Nga đánh trúng ở vùng Kharkov ngày 22-3 - Ảnh: AFP

Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy tại một trạm điện bị tên lửa Nga đánh trúng ở vùng Kharkov ngày 22-3 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, thông tin được công bố trong thông báo do Bộ Quốc phòng Nga phát ngày 22-3. Theo đó, bộ này cho biết đã đánh trúng một số mục tiêu thuộc lưới điện Ukraine, đoạn giao đường tàu, kho đạn hoặc nhiều mục tiêu khác.

"Do cuộc tấn công, hoạt động của nhiều cơ sở công nghiệp sản xuất và sửa chữa vũ khí, trang bị quân sự và đạn dược đã bị gián đoạn. 

Bên cạnh đó, các trang bị quân sự nước ngoài hoặc vũ khí chết người được các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chuyển giao cho Ukraine đã bị phá hủy. 

Việc vận chuyển binh lính dự bị của kẻ thù ra tiền tuyến cũng chịu ảnh hưởng. Nhiều đơn vị binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê bị đánh trúng", thông báo nêu.

Giữa tháng 3, ba nhóm vũ trang có trụ sở tại Ukraine, bao gồm "Quân đoàn Tự do Nga", "Tiểu đoàn Siberia" và "Quân đoàn Tình nguyện Nga" tuyên bố tấn công vào vùng Kursk và Belgorod ở biên giới Nga. 

Đây là những nhóm vũ trang thân Kiev, bị Matxcơva liệt vào danh sách khủng bố.

Cũng trong thông báo ngày 22-3, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đã giành quyền kiểm soát làng Myrne, vùng Zaporizhzhia. Ngôi làng này nằm gần đập DniproHES - đập nước lớn nhất Ukraine và cũng là nơi vừa bị quân đội Nga tấn công dữ dội.

Trước đó, công ty điều hành mạng lưới thủy điện tại Ukraine Ukrhydroenergo tuyên bố quân đội Nga đã tấn công ồ ạt vào con đập trên.

"Hiện đang có cháy tại đập thủy điện. Các cơ quan khẩn cấp và nhân viên tại chỗ đang xử lý sự việc, đối phó với hậu quả các cuộc không kích", công ty Ukrhydroenergo cho biết, đồng thời trấn an người dân rằng con đập không có nguy cơ vỡ.

Vài giờ sau, ông Yuriy Bielousov - lãnh đạo bộ phận chiến tranh thuộc Viện Kiểm sát tối cao Ukraine - khẳng định trên truyền hình quốc gia nước này rằng đập DniproHES đã bị quân đội Nga tấn công tổng cộng tám lần chỉ trong rạng sáng 22-3.

Song song với cuộc tấn công vào đập DniproHES, Nga tiến hành không kích nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng khác của Ukraine ở Zaporizhzhia, làm hư hại hai đường dây cung cấp điện cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất châu Âu.

Ukraine khẳng định sẽ không ngừng tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Cũng trong ngày 22-3, Phó thủ tướng Ukraine Olha Stefanishyna tuyên bố các nhà máy lọc dầu của Nga đều sẽ là mục tiêu chính đáng của lực lượng vũ trang Ukraine.

Động thái đến ngay sau khi Mỹ - đồng minh thân cận của Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga - yêu cầu nước này ngừng tấn công các cơ sở dầu khí của Matxcơva bằng máy bay không người lái (drone).

Báo Financial Times dẫn nguồn thạo tin khẳng định Washington kêu gọi điều trên vì sợ sẽ kích động sự trả đũa từ Nga, cũng như làm tăng giá dầu thế giới.

"Chúng tôi hiểu những kêu gọi từ đối tác Mỹ, nhưng chúng tôi cũng đang chiến đấu với tất cả năng lực, nguồn lực và cách thức mà chúng tôi có", bà Stefanishyna phát biểu tại Diễn đàn an ninh Kiev.

Điện Kremlin: Nga đang trong tình trạng chiến tranh vì can thiệp của phương Tây với UkraineĐiện Kremlin: Nga đang trong tình trạng chiến tranh vì can thiệp của phương Tây với Ukraine

Ngày 22-3, Nga thay đổi cách dùng từ khi đề cập đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Điện Kremlin nói hiện Nga đang trong 'tình trạng chiến tranh'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên