08/05/2020 18:37 GMT+7

Nga đang 'lúc khó khăn', ông Trump nói sẽ gửi máy thở

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Nga từng gửi các máy thở tới New York hồi tháng 4 để đối phó COVID-19 và giờ Tổng thống Trump cho biết sẽ gửi máy thở tới Nga trong lúc xứ sở bạch dương gặp khó khăn.

Nga đang lúc khó khăn, ông Trump nói sẽ gửi máy thở - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong một lần gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: REUTERS

Ngày 8-5, Nga ghi nhận thêm 10.699 ca nhiễm, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 ở nước này lên 187.859. Số ca nhiễm mới thấp hơn con số 11.231 của ngày 7-5, nhưng ngày 8-5 là ngày thứ 6 liên tiếp số ca nhiễm hằng ngày của Nga luôn trên 10.000.

Nga cũng đã nằm trong nhóm 5 nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới cho đến ngày 8-5, sau Mỹ, Tây Ban Nha, Ý và Anh. Điều đó cho thấy tình hình COVID-19 ở Nga dường như vẫn chưa cải thiện.

Giữa bối cảnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận lời đề nghị của ông về việc Washington sẽ cung cấp máy thở giúp Matxcơva ứng phó đại dịch.

Thông tin được tiết lộ sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Nga hôm 7-5, ngay dịp 75 năm kỷ niệm chiến thắng của quân Đồng minh trước phát xít Đức trong Thế chiến 2.

"Tổng thống Trump đã nhắc lại rằng Mỹ sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cho bất kỳ quốc gia nào cần, bao gồm Nga" - Nhà Trắng thông tin.

Phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết Nga đang trong "lúc khó khăn" đối phó với COVID-19 và rằng Mỹ sẽ gửi máy thở cho Nga vào "thời điểm thích hợp". Tuy nhiên, không rõ Mỹ sẽ cung cấp cho Nga bao nhiêu máy thở.

Trong khi đó, Điện Kremlin cũng cho biết trong cuộc điện đàm trên, Tổng thống Trump đã đề nghị "gửi vật tư y tế đến Nga". Hồi giữa tháng 4, Dmitry Peskov, người phát ngôn của ông Putin, từng cho biết Nga sẽ "chắc chắn nhận" lời đề nghị cung cấp máy thở của Tổng thống Trump "nếu cần thiết".

Trước đó, đầu tháng 4, một máy bay quân sự Nga đã chở máy thở và các vật tư y tế khác tới New York sau cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết một nửa chi phí của lô vật tư y tế này do Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga chi trả và một nửa do phía Mỹ chịu. Bà Zakharova không nói về chi phí chính xác, nhưng Đài Radio Liberty cho biết lô vật tư y tế gửi từ Nga tới Mỹ có thể trị giá khoảng 1 triệu USD.

Không chỉ với Mỹ, Nga còn hỗ trợ Ý và giờ cũng nhận lại những lời hứa hẹn giúp đỡ. Hãng thông tấn Interfax hôm 7-5 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ý Lorenzo Guerini vừa bày tỏ sẵn lòng giúp đỡ Nga trong cuộc chiến với COVID-19 nếu cần, khi ông có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoigu.

Ông Lorenzo Guerini cảm ơn quân đội Nga vì đã hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19 ở miền bắc Ý thời gian qua. Theo kế hoạch, lực lượng quân y của Nga bắt đầu rời Ý ngày 8-5.

Khủng hoảng COVID-19 ở Nga: 3 bác sĩ té lầu bí ẩn, hàng trăm nhân viên y tế đình công Khủng hoảng COVID-19 ở Nga: 3 bác sĩ té lầu bí ẩn, hàng trăm nhân viên y tế đình công

TTO - Chỉ trong 2 tuần gần đây, có 3 bác sĩ tuyến đầu ở Nga té lầu mà không rõ lý do, trong khi đó, hàng trăm y bác sĩ một bệnh viện ở Kaliningrad đình công vì phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn, dễ lây nhiễm virus.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên