28/10/2020 10:48 GMT+7

Nga bắt toàn dân đeo khẩu trang từ ngày 28-10

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có dấu hiệu mất kiểm soát, Nga ban hành quy định buộc người dân trên cả nước phải đeo khẩu trang nơi công cộng từ ngày 28-10.

Nga bắt toàn dân đeo khẩu trang từ ngày 28-10 - Ảnh 1.

Người Nga đi dạo trên quảng trường Đỏ hồi giữa hè - Ảnh: TASS

Theo báo Izvestiya, quy định bắt buộc đeo khẩu trang do Cơ quan Bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Liên bang Nga (Rospotrebnadzor) đưa ra. Xung quanh vấn đề này cũng có nhiều ý kiến trái chiều.

Nhận xét về quy định mới, bác sĩ Georgyi Vikulov, giám đốc Trung tâm Khoa học về truyền nhiễm virus, nhấn mạnh sự ủng hộ bởi hiệu quả chống lây nhiễm của khẩu trang đã được chứng minh bởi nhiều nghiên cứu quốc tế.

Theo ông, nếu sử dụng đúng cách, khẩu trang sẽ giúp chặn không khí bẩn chứa virus khi mọi người thở ra hoặc hít vào. Đây cũng là quan điểm được giới y bác sĩ Nga chia sẻ.

Tuy nhiên, giới làm ăn kinh doanh ở Nga tỏ ra lo lắng trước tình hình mới. Nhiều công ty đã bị mất khách hàng khi chuyển 30% nhân viên sang chế độ làm việc từ xa. Nếu bây giờ thêm quy định đeo khẩu trang, họ sợ sẽ mất luôn số còn lại.

Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng quy định vẫn còn vài điểm chưa rõ ràng.

Theo Rospotrebnadzor, từ ngày 28-10 người Nga phải đeo khẩu trang khi dùng phương tiện công cộng, taxi, trong thang máy, bãi đậu xe và bất cứ nơi nào tập trung đông người.

Ngoài ra, cơ quan này khuyến cáo giới hạn khung giờ hoạt động của tất cả quán cà phê, nhà hàng và dừng mọi hoại động giải trí từ 23h đến 6h sáng hôm sau.

Trong vài ngày qua, Nga phát hiện 16.550 ca nhiễm COVID-19 và ghi nhận số ca tử vong kỷ lục - 320. Tính từ đầu dịch đã có 1,54 triệu người nhiễm, trong đó 26.500 người đã chết.

Trong một diễn biến khác, báo Rossiyskaya Gazeta đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tự cách ly sau khi tiếp xúc với một người nhiễm COVID-19. Bộ Ngoại giao Nga ngày 27-10 cho biết sức khỏe của ông đang tốt nhưng mọi chuyến thăm và làm việc theo kế hoạch phải dời lại.

Cách ly 38 người tiếp xúc với người Hàn Quốc nhiễm COVID-19 sau khi rời TP.HCM Cách ly 38 người tiếp xúc với người Hàn Quốc nhiễm COVID-19 sau khi rời TP.HCM

TTO - Sau khi rời TP.HCM, người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc nhập cảnh tại Nhật Bản được xác định dương tính với COVID-19 bằng test nhanh. TP.HCM xác định 38 người có tiếp xúc gần với trường hợp này.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên