30/12/2021 11:16 GMT+7

New York Times: Mỹ ghi nhận hơn 488.000 ca COVID-19 trong ngày 29-12

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bất chấp số ca mắc COVID-19 kỷ lục, nhà dịch tễ học người Mỹ Anthony Fauci dự đoán đợt dịch sẽ sớm qua đỉnh. Theo ông Fauci, nếu Omicron thay thế các biến thể khác, có thể sớm chấm dứt đại dịch.

New York Times: Mỹ ghi nhận hơn 488.000 ca COVID-19 trong ngày 29-12 - Ảnh 1.

Người dân ở New York xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ngày 27-12 - Ảnh: REUTERS

Ngày 29-12, chuyên gia Fauci dẫn các nghiên cứu về biến thể Omicron cho thấy nó ít nguy hiểm hơn các biến thể trước đó, nhận định dịch COVID-19 có thể không bao giờ biến mất nhưng sẽ trở về mức kiểm soát thấp, không gây rối loạn xã hội hay ảnh hưởng kinh tế.

"Chúng ta sẽ thấy sự chuyển đổi theo hướng đó trong vài tháng tới", ông Fauci nói. Dù vậy, ông cũng khuyến cáo người dân không nên tổ chức các bữa tiệc năm mới linh đình.

Mỹ hiện đang ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao kỷ lục. Theo dữ liệu của báo New York Times, Mỹ có hơn 488.000 ca mới trong ngày 29-12 và số ca trung bình trong 7 ngày qua là 301.000 ca/ngày.

Tuy nhiên, ông Fauci, cố vấn y tế chính của Tổng thống Joe Biden, dự đoán đợt dịch này sẽ lên đỉnh trong thời gian ngắn. "Xét về kích cỡ quốc gia của chúng ta, tương quan giữa số người đã tiêm ngừa và chưa tiêm, tôi nghĩ đỉnh dịch sẽ rơi vào vài tuần tới, có thể vào cuối tháng 1-2022", ông nói trên Đài CNBC.

Ông Fauci cũng cho rằng nếu Omicron thay thế các biến thể khác, nó có thể giúp sớm chấm dứt đại dịch.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ mới đây đã giảm thời gian cách ly của người mắc bệnh không triệu chứng từ 10 xuống 5 ngày. Dù vấp phải sự phản ứng của các chuyên gia nhưng giám đốc CDC, bà Rochelle Walensky giải thích rằng việc điều chỉnh nhằm giúp mọi người tuân thủ hơn việc cách ly.

"Hiện có ít hơn 1/3 số người cần phải cách ly thực hiện điều đó. Tỉ lệ cách ly tương đối thấp. Chúng tôi thực sự muốn đảm bảo rằng hướng dẫn của chúng tôi trong thời điểm này sẽ được tuân thủ và mọi người sẵn sàng thực hiện", bà Walensky nói trên Đài CNN ngày 29-12.

CDC Mỹ điều chỉnh tỉ lệ ca nhiễm Omicron trong số ca COVID-19 mới từ 73% xuống 23#phantram CDC Mỹ điều chỉnh tỉ lệ ca nhiễm Omicron trong số ca COVID-19 mới từ 73% xuống 23%

TTO - Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) từng báo cáo tính đến ngày 18-12, có 73% ca nhiễm COVID-19 mới liên quan đến biến thể Omicron ở Mỹ. Tuy nhiên, ngày 28-12, cơ quan này đã điều chỉnh giảm tỉ lệ trên xuống còn 23%.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ covid-19 Omicron