24/05/2022 10:26 GMT+7

New York bỏ bốt điện thoại công cộng cuối cùng

VŨ NGUYÊN
VŨ NGUYÊN

TTO - Ngày 23-5, thành phố New York (Mỹ) đã bỏ đi bốt điện thoại công cộng cuối cùng, chấm dứt một thời kỳ đã qua.

New York bỏ bốt điện thoại công cộng cuối cùng - Ảnh 1.

Bốt điện thoại công cộng cuối cùng tại thành phố New York (Mỹ) được tháo dỡ ngày 23-5 - Ảnh: USA TODAY

Những chiếc bốt điện thoại đã từng là biểu tượng của New York, nhưng sự phổ biến của điện thoại di động khiến chúng dần lỗi thời.

Theo báo USA Today, chiếc bốt điện thoại cuối cùng của New York nằm ở số 745 đại lộ 7.

Văn phòng Công nghệ và đổi mới của New York cho biết nỗ lực thay thế tất cả các bốt điện thoại công cộng trên toàn thành phố bắt đầu từ năm 2014.

New York bỏ bốt điện thoại công cộng cuối cùng - Ảnh 2.

Công nhân tháo dỡ bốt điện thoại công cộng cuối cùng của thành phố New York (Mỹ) - Ảnh: CNBC

Đến năm 2015, chính quyền thành phố đã chọn Hãng công nghệ CityBridge để triển khai việc thay thế các bốt này bằng những kiôt LinkNYC cung cấp các dịch vụ miễn phí như gọi điện, WiFi và sạc pin.

Hiện New York đã có gần 2.000 kiôt LinkNYC trên khắp thành phố.

New York bỏ bốt điện thoại công cộng cuối cùng - Ảnh 3.

Các kiôt LinkNYC đang dần thay thế những bốt điện thoại cũ - Ảnh: CBSNEWS

"Là một người New York, tôi cảm thấy vui buồn lẫn lộn khi nói lời chia tay với bốt điện thoại công cộng cuối cùng này, bởi chúng từng chiếm vị trí quan trọng trong quang cảnh chung của thành phố trong nhiều thập kỷ", ông Matthew Fraser - ủy viên Văn phòng Công nghệ và đổi mới New York - bày tỏ.

Dù không còn hoạt động, những bốt điện thoại này sẽ không rơi vào quên lãng. Bốt điện thoại công cộng cuối cùng sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Thành phố New York như một phần cuộc sống của thành phố trước khi máy tính phát triển.

New York bỏ bốt điện thoại công cộng cuối cùng - Ảnh 4.

Bốt điện thoại công cộng nằm rải rác khắp nơi trên đường phố New York - Ảnh: IMPROVE EVERYWHERE

New York bỏ bốt điện thoại công cộng cuối cùng - Ảnh 5.

Bốt điện thoại cũ của thành phố New York - Ảnh: SECURITY INTELLIGENCE

Hạn hán nghiêm trọng, bang California kêu gọi cư dân Hạn hán nghiêm trọng, bang California kêu gọi cư dân 'tắm nhanh, giặt ít' để tiết kiệm nước

TTO - Ngày 23-5, thống đốc bang California Gavin Newsom cảnh báo chính quyền sẽ cắt giảm mạnh lượng nước tiêu thụ trên toàn tiểu bang nếu các doanh nghiệp và người dân không tiết kiệm nước, vì California đang gặp hạn hán nghiêm trọng.

VŨ NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên