04/04/2020 13:36 GMT+7

New York 24 giờ qua: cứ 2 phút rưỡi có 1 người chết vì COVID-19

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Trong vòng 24 giờ tính đến trưa 3-4 (giờ địa phương), bang New York (Mỹ) có 562 người chết vì COVID-19, trung bình cứ 2 phút rưỡi có 1 người chết.

New York 24 giờ qua: cứ 2 phút rưỡi có 1 người chết vì COVID-19 - Ảnh 1.

Thi thể bệnh nhân COVID-19 được đưa lên xe tại trung tâm y tế Wyckoff Heights, Brooklyn, New York - Ảnh: NY Times

Tin xấu liên tục xảy đến với thành phố New York khi số ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ tiếp tục lập kỷ lục với 562 người, nâng tổng số người chết ở siêu đô thị này lên gần 3.000 người, gấp đôi con số của 3 ngày trước.

Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết thành phố này đang "trong cuộc đua khốc liệt với thời gian", họ đang rất cần bổ sung trang thiết bị y tế, giường bệnh. Ông cũng nhắc lại đề nghị với chính phủ liên bang về việc huy động quân đội hỗ trợ.

New York 24 giờ qua: cứ 2 phút rưỡi có 1 người chết vì COVID-19 - Ảnh 2.

Bác sĩ kéo xe bệnh nhân mắc COVID-19 ở trung tâm y tế Maimonides, Brooklyn, New York. Số người chết vì COVID-19 ở thành phố New York chiếm hơn 1/4 tổng số người chết của nước Mỹ. Tính cả bang New York, tổng số người chết vì COVID-19 tương đương với số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001 - Ảnh: AFP

New York 24 giờ qua: cứ 2 phút rưỡi có 1 người chết vì COVID-19 - Ảnh 3.

Thống đốc bang New York Cuomo cho biết sẽ cho phép các bệnh viện điều chuyển trang thiết bị y tế giữa các bệnh viện khác nhau để ưu tiên cho những nơi có nhu cầu cấp thiết nhất, kể cả máy thở và khẩu trang - Ảnh: AFP

New York 24 giờ qua: cứ 2 phút rưỡi có 1 người chết vì COVID-19 - Ảnh 4.

Khử trùng xe cứu thương tại trung tâm y tế Woodhull. Số ca tử vong tăng vọt khiến các nhà xác bệnh viện quá tải, buộc giới chức phải điều hàng chục xe đông lạnh tới New York để làm nhà xác dã chiến - Ảnh: NY Times

New York 24 giờ qua: cứ 2 phút rưỡi có 1 người chết vì COVID-19 - Ảnh 5.

Nhân viên y tế giăng biểu ngữ đòi được cung cấp các trang thiết bị bảo hộ để chữa trị cho bệnh nhân tại quận Bronx, New York - Ảnh: REUTERS

New York 24 giờ qua: cứ 2 phút rưỡi có 1 người chết vì COVID-19 - Ảnh 6.

Nhân viên siêu thị khử trùng xe đẩy của khách hàng trước khi vào mua sắm. Hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ cũng như nhận thức rõ hơn về lợi ích của khẩu trang trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Mỹ, người dân New York đã bắt đầu đeo khẩu trang khi ra đường - Ảnh: AFP

New York 24 giờ qua: cứ 2 phút rưỡi có 1 người chết vì COVID-19 - Ảnh 7.

Thậm chí có người còn mặc nguyên bộ đồ bảo hộ tới siêu thị cho an toàn. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo người dân Mỹ nên tự nguyện đeo khẩu trang ở những nơi công cộng để giữ an toàn cho bản thân - Ảnh: AFP

New York 24 giờ qua: cứ 2 phút rưỡi có 1 người chết vì COVID-19 - Ảnh 8.

Người dân New York tận dụng cả khăn choàng cổ để bịt mặt trong bối cảnh vật tư y tế thiếu thốn - Ảnh: REUTERS

New York 24 giờ qua: cứ 2 phút rưỡi có 1 người chết vì COVID-19 - Ảnh 9.

Một cửa hàng thực phẩm ở New York dựng rào chắn giữa nhân viên thu ngân và khách hàng để ngăn chặn lây lan COVID-19 - Ảnh: AFP

New York 24 giờ qua: cứ 2 phút rưỡi có 1 người chết vì COVID-19 - Ảnh 10.

Phía bên ngoài các cửa hàng, người dân phải đứng cách xa nhau 2 mét để đảm bảo yêu cầu giãn cách, hạn chế virus lây lan - Ảnh: NY Times

New York 24 giờ qua: cứ 2 phút rưỡi có 1 người chết vì COVID-19 - Ảnh 11.

Con đường phía trước sàn giao dịch chứng khoán New York thường ngày đông đúc mà nay vắng lặng lạ thường. Số liệu thống kê của ĐH Johns Hopkins cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước Mỹ ghi nhận số người chết kỷ lục vì COVID-19 là 1.480 người. Đây cũng là số người chết ghi nhận trong 24 giờ cao nhất ở một quốc gia bị ảnh hưởng dịch COVID-19 trên thế giới cho tới nay - Ảnh: REUTERS

CDC Mỹ: Virus corona có thể lây từ 1-3 ngày trước khi phát triệu chứng bệnh CDC Mỹ: Virus corona có thể lây từ 1-3 ngày trước khi phát triệu chứng bệnh

TTO - Kết quả nghiên cứu vừa công bố này của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật (CDC) Mỹ càng cho thấy tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên