15/05/2019 18:34 GMT+7

Nếu thả rắn hổ mây về lại núi Cấm sẽ rất nguy hiểm ?

BỬU ĐẤU - CTHÂN
BỬU ĐẤU - CTHÂN

TTO - Chiều 15-5, đoàn kiểm tra của tỉnh An Giang đã có buổi khảo sát tại khu du lịch Đồi Tức Dụp, nơi đang quản lý cặp rắn hổ mây “khủng”. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng: nếu trả rắn về lại khu núi Cấm sẽ rất nguy hiểm.

Kiểm lâm An Giang đi kiểm tra cặp rắn hổ mây “khủng”

BỬU ĐẤU - CTHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên