14/01/2017 21:50 GMT+7

Nẹt pô dẫn đến đánh nhau, chủ nhà trọ can ngăn bị đâm chết

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Chỉ vì tiếng nẹt pô xe mà hai nhóm thanh thiếu niên xô xát nhau, chủ nhà trọ ra can ngăn thì bị một nhóm dùng dao đâm chết. Câu chuyện đau lòng xảy ra tại một khu trọ ở Bình Dương.

Tới tối 14-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt được hai trong ba đối tượng liên quan vụ đánh nhau dẫn tới chết người. Đồng thời đang khẩn trương truy tìm người còn lại.

Hai nghi can bị bắt gồm H.A.Q., 15 tuổi, quê Cà Mau và Trịnh Thành Trung, 28 tuổi, quê Bà Rịa Vũng Tàu. Đối tượng thứ ba là Huỳnh Anh Vũ, 26 tuổi, quê An Giang, đang lẩn trốn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20g tối 13-1, tại khu nhà trọ của ông Nguyễn Văn Sáu (46 tuổi), ở ấp Lồ Ồ, xã An Tây, thị xã Bến Cát, có một nhóm thanh niên ngồi nhậu.

Khi đi ngang qua chỗ nhậu, Q. nẹt pô nhiều lần dẫn tới cãi vã với một thanh niên trong cuộc nhậu là Lê Anh Tuấn, 27 tuổi, quê Phú Thọ. Bực tức, Quốc đi gọi thêm Trung, Vũ tới đánh trả thù nhóm Tuấn.

Thấy hai nhóm thanh niên đánh nhau trước cửa khu trọ của mình, ông Sáu ra can ngăn thì bị nhóm của Q., Trung, Vũ dùng dao đâm trọng thương. Ông Sáu được chuyển đi cấp cứu sau đó nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện Cơ quan điều tra đang kêu gọi đối tượng Huỳnh Thanh Vũ sớm ra đầu thú và mở rộng điều tra vụ án mạng.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên