30/09/2012 05:12 GMT+7

Nét mới trên cao nguyên đá

TRẦN THẾ DŨNG (Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ TP.HCM)
TRẦN THẾ DŨNG (Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ TP.HCM)

TT - Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) trải rộng trên bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc sở hữu nhiều di tích lịch sử lâu đời, những công trình kiến trúc nghệ thuật gắn liền bản sắc văn hóa dân tộc Mông, Tày, Nùng, Lô Lô, Giáy, Hoa, Dao... và hàng loạt danh lam thắng cảnh thiên nhiên thuộc loại đặc biệt có một không hai ở VN.

LoghXxNW.jpgPhóng to
Bảng đá giới thiệu hẻm núi Tu Sản ngay góc nhìn chính diện từ đỉnh đèo Mã Pì Lèng - Ảnh: THẾ DŨNG

Từ tháng 10-2010, khi được UNESCO chính thức công nhận là công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, ban quản lý và ngành du lịch địa phương đã có nhiều cố gắng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá. Các ngày hội văn hóa dân gian thường xuyên tổ chức song song việc trùng tu phố cổ, xây dựng lại cột cờ quốc gia Lũng Cú tại đỉnh núi Rồng, đài ngắm cảnh núi Cô Tiên ở Quản Bạ và trên đèo Mã Pì Lèng... Tất cả đã đem lại những hình ảnh mới, khá rõ nét về bức tranh du lịch tại đây.

Như một bước tiên phong trong đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, ngay cửa ngõ vào thị trấn các huyện trong công viên đá đều đã có trạm dừng chân rộng rãi, an toàn bên đèo với bãi đậu xe, nhà vệ sinh miễn phí, khu nhà sàn trưng bày hình ảnh, bản đồ, tài liệu về di sản địa chất, tuyến du lịch và gian hàng giới thiệu thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc, các đặc sản địa phương như mật ong bạc hà, rượu ngô, thuốc nam...

Trong phạm vi công viên địa chất, ở mỗi góc nhìn đẹp độc đáo thuộc di sản kiến tạo địa mạo, di sản hóa thạch hay danh lam thắng cảnh cũng đều thiết kế tấm bảng đá, đặt nghiêng trên trụ bêtông thông tin về lịch sử hình thành bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh giúp du khách hiểu biết thêm về điểm đến và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Dẫu biết trên thế giới, đặc biệt ở Canada, Mỹ, Trung Quốc - những quốc gia sở hữu nhiều công viên di sản thế giới - mô hình trạm dừng chân, bảng giới thiệu, đài vọng cảnh đã được triển khai hình thành từ lâu, thể hiện trình độ quản lý và sự tinh tế của các nhà tổ chức du lịch. Nhưng với công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn - vùng đất nghèo khó nơi địa đầu biên cương Tổ quốc, cách làm này vẫn mang tính đột phá và xứng đáng để các địa phương khác học tập, nhân rộng.

TRẦN THẾ DŨNG (Công ty du lịch Thế Hệ Trẻ TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên