Thứ 2, ngày 16 tháng 5 năm 2022
Nên giữ Hội An rêu phong hay sặc sỡ sắc màu?
TTO - Nhiều người cho rằng Hội An nên giữ nguyên sự yên lành vốn có, phố cổ phải rêu phong, thay vì sặc sỡ sắc màu. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Hội An cần làm mới mình, (không làm mới di sản) để đón khách đến chơi. Theo bạn, Hội An nên phải làm gì?

Hội An được cho là sặc sỡ sắc màu khi khinh khí cầu đưa vào bên phố cổ - Ảnh: B.D.
Phố cổ Hội An (Quảng Nam) được báo chí mô tả là đông nghịt người trong dịp khai mạc "Năm du lịch quốc gia 2022". Quảng trường sông Hoài, phố đêm Nguyễn Hoàng, Bạch Đằng, Chùa Cầu… hàng ngàn du khách chen chân nhau về đêm. Phải nói là lâu, rất lâu từ trước đại dịch, người Hội An mới được hít thở không khí vui nhộn của phố từng có.
Để có được những bước chân chen nhau ở Hội An "đông nghịt" lúc này, có thể khẳng định rằng đó là một nỗ lực to lớn không phải riêng Hội An hay Quảng Nam mà là một quá trình kỳ công của Chính phủ trong công cuộc chống dịch.
Nỗ lực của chính quyền Quảng Nam qua chương trình du lịch "Quảng Nam - điểm đến du lịch xanh" tại đêm khai mạc cũng cho thấy khát vọng tìm lại chính mình trong thu hút du khách. Có thể nói Quảng Nam luôn biết rõ thế mạnh của mình và họ chưa bao giờ để các di sản thế giới như Hội An, Mỹ Sơn ngủ yên.
Tuy nhiên, sau sự kiện khai mạc "Năm du lịch quốc gia 2022", nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức lễ hội khinh khí cầu bên bờ sông Hoài là chưa phù hợp. Dòng sông di sản này phải hiền hòa và phố cổ thì phải rêu phong êm đềm mới là nét đẹp, nét văn hóa chính của người Hội An. Đã là Hội An thì phải cổ kính và nguyên sơ như vậy, không tô vẽ gì thêm, không lòe loẹt gì thêm. Mà sự sặc sỡ quá đáng của các khinh khí cầu làm nhiều người yêu Hội An khó chịu.
Chưa hết, hàng loạt ánh đèn màu xanh đỏ pha lên chùa Cầu để tạo hiệu ứng ánh sáng làm cho phố cổ bỗng lạ thường khiến nhiều người phản ứng.

Lễ hội khinh khi cầu ở Hội An - Ảnh: B.D.
Hội An có bị tác động bởi chính sự lòe loẹt này không? Du khách có cảm nhận được sự vui tươi khi đến đây hay không? Hội An có gì mới hay chỉ là ngắm mái ngói cũ để rồi một đi không trở lại? Hội An còn đó hay mất đi?
Cái mới nào cũng vấp phải sự tranh cãi, phản biện, nhưng làm mới chính mình để đón khách bằng các sản phẩm du lịch nhẹ nhàng thì nên khuyến khích. Cũng nên ghi nhận sự nỗ lực của Quảng Nam và Hội An trong việc "dọn dẹp nhà cửa" để đón khách tới thăm sau hơn 2 năm dịch bệnh.
Sự ấm lên của du lịch bằng các sản phẩm mới, người bán hàng rong, bà bán tò he hôm nay vui vì có khách mua. Bà bán bánh mì bán được nhiều hơn.
Nếu cứ đứng yên là thụt lại. Hội An không thể nương nhờ mãi vào quá khứ. Yêu Hội An nên tìm các sản phẩm mới để Hội An làm mới mình (chứ không làm mới di tích) để đón khách đến chơi.
-
TTO - Bản tin của Bộ Y tế chiều 16-5 cho biết cả nước ghi nhận 1.550 ca mắc COVID-19 mới, giảm 46 ca so với ngày trước đó. Đáng chú ý có 15 tỉnh thành không ghi nhận ca mới trong ngày, TP.HCM số mắc mới hôm nay chỉ 19 ca.
-
TTO - Ngày 16-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga không có vấn đề gì với Phần Lan hay Thụy Điển, nhưng ông nói Matxcơva sẽ phản ứng trước việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự tại hai nước này.
-
TTO - Chị T.T.T.Hà (Q.Tân Bình, TP.HCM) chuyển hơn 91 triệu đồng từ Citibank đến NH Liên doanh Việt - Nga nhưng hơn một tháng qua khoản tiền này đã bị Citibank chặn lại với lý do Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga đang rơi vào tình trạng “bị cấm vận”.
-
TTO - Tính đến hết ngày thi đấu 16-5, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 88 HCV, 55 HCB và 55 HCĐ, bỏ xa đoàn đang đứng thứ 2 là Thái Lan (36 HCV, 38 HCB và 503 HCĐ).
-
TTO - Tối 16-5, U23 Thái Lan đã đánh bại Lào 1-0 ở lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31. Với chiến thắng này, U23 Thái Lan đoạt ngôi đầu bảng và sẽ gặp U23 Indonesia (nhì bảng B) ở bán kết.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận