Tag: nâng khống

Vi phạm đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục ở Hà Tĩnh, khởi tố thêm 3 bị can

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 3 bị can liên quan những sai phạm trong vụ đấu thầu mua sắm thiết bị giáo dục tại địa phương này.

Nạn nhân bị lừa đảo hút hầm cầu lên tiếng: ‘Tôi không nghĩ họ gian ác vậy’

TTO - Không chỉ là lừa đảo, hành vi nhẫn tâm mang chất thải hầm cầu từ nhà này sang nhà khác để xả được các nạn nhân cho là "độc ác". Thông qua báo Tuổi Trẻ, họ đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt và có biện pháp trừng trị thích đáng.

Vụ đẩy giá thiết bị giáo dục ở Bắc Giang: Bắt trưởng phòng tài chính - kế hoạch huyện cùng thuộc cấp

TTO - Các bị can trong vụ án có hành vi thông đồng, chia nhỏ dự án, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, thực hiện hành vi lập chứng từ mua bán hàng hóa lòng vòng để đẩy giá hàng hóa là thiết bị giáo dục lên từ 2 đến 3 lần.

Bình Phước chấn chỉnh việc đấu thầu, mua sắm trong phòng chống COVID-19

TTO - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, ngoài Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Bình Phước, BVĐK Bình Phước cũng mua sắm hóa chất, sinh phẩm với số lượng lớn từ Công ty Việt Á nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán.

Cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh bị đề nghị 5-6 năm tù

TTO - Viện kiểm sát nhận định các bị cáo đều có nghiệp vụ chuyên môn vững vàng trong lĩnh vực công tác, đáng lẽ phải quyết tâm đem lại lợi ích cho người bệnh nhưng hành vi của các bị cáo lại khiến nhiều người bệnh thiệt hại.

Nâng giá thiết bị giáo dục lên gấp 3-5 lần, 2 cán bộ bị bắt

TTO - Các cán bộ làm việc tại UBND huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) thông đồng, chia nhỏ dự án, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, đẩy giá hàng hóa là thiết bị giáo dục lên từ 3-5 lần, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước nhiều tỉ đồng.

Vụ nâng khống thiết bị y tế ở Hà Tĩnh: Khởi tố thêm 8 bị can, bắt 3 người

TTO - Dù biết giá một bộ máy giặt, máy sấy chỉ 500 - 550 triệu đồng nhưng Hoa đã thông đồng với một số người ở các bệnh viện ở Hà Tĩnh nâng giá các thiết bị này lên 3 tỉ đồng thông qua đấu thầu để trục lợi.

Khởi tố, tạm giam giám đốc nâng khống giá thiết bị y tế để trục lợi

TTO - Chiều 18-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam, lệnh khám xét đối với Mai Thị Hoa (46 tuổi) - giám đốc Công ty CP Đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh - về tội danh trốn thuế.

Nâng khống giá trị bồi thường hồ thủy lợi, 4 cán bộ bị khởi tố

TTO - Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố 4 cán bộ nâng khống giá trị bồi thường hồ thủy lợi Đắk Đrô (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

Poster phim kinh dị 2020: Robot ăn dày

Một bộ phim bom tấn dựa trên câu chuyện có thật về robot Rosa và Mako. Mặc dù chúng chỉ là thiết bị y tế chứ không phải một loại vũ khí, nhưng sức tàn phá thì thật đáng gờm.