16/01/2020 18:55 GMT+7

Nắng ấm đào bung khoe hết sắc, người trồng khóc vì lỗ vốn

Q. TH.
Q. TH.

TTO - "Nhà tôi có 300 gốc đào năm nay dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 200 gốc. Giá mỗi gốc cho thuê từ 3 - 10 triệu đồng. Nhưng hơn một tuần nay nắng ấm hoa bung hết. Đào bung hết thế này coi như mất Tết vì phải bù lỗ tiền đầu tư...".

Nắng ấm đào bung khoe hết sắc, người trồng khóc vì lỗ vốn - Ảnh 1.

Thiếu nữ tạo dáng bên vườn đào đã trổ bông đỏ rực dưới chân cầu Nhật Tân - Ảnh: Q.TH.

Ông Lê Xuân Tiến, 57 tuổi, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội, cho biết như vậy.

"Không cho thuê, không bán được nhưng tiền phân bón và công chăm sóc mất cả gần trăm triệu nên người trồng sẽ bị lỗ rất nặng. Giáp Tết nhìn đào nở mà buồn tủi vì cả năm làm lụng không có công..." - ông Tiến cho biết thêm.

Chiều 16-1, Tuổi Trẻ Online ghi nhận tại nhiều khu vực trồng đào lớn nhất Hà Nội là phường Nhật Tân và phường Phú Thượng (Q.Tây Hồ) nhiều nhà vườn đang cắt bỏ cành để ra Tết chăm sóc chờ đến vụ sau do đào đã nở trước Tết.

Nhiều hộ gia đình có cả trăm gốc đào không được thu hoạch vì đào nở sớm. Người trồng đào cho biết theo kinh nghiệm nếu trời lạnh có thể "mặc áo" sưởi ấm cho đào Tết, tuy nhiên thời tiết nắng ấm thì không có cách nào để ém hoa đào.

Đào thất thốn có giá trị kinh tế cao nên ngay từ gần một tháng trước Tết các nhà vườn tại phường Nhật Tân đã đầu tư thùng container, điều hòa để bảo quản...

Nắng ấm đào bung khoe hết sắc, người trồng khóc vì lỗ vốn - Ảnh 2.

Chủ một vườn đào tại phường Phú Thượng kiểm tra những cây trổ ít hoa bán cho tiểu thương - Ảnh: Q.TH.

Nắng ấm đào bung khoe hết sắc, người trồng khóc vì lỗ vốn - Ảnh 3.

Mặc dù cận tết nhưng có vườn chủ không ra xem nữa vì đào đã nở đỏ rực - Ảnh: Q.TH.

Nắng ấm đào bung khoe hết sắc, người trồng khóc vì lỗ vốn - Ảnh 4.

Những cành đào thế đẹp nhưng cũng chỉ bán với giá 300.000 đồng - Ảnh: Q.TH.

Nắng ấm đào bung khoe hết sắc, người trồng khóc vì lỗ vốn - Ảnh 5.

Người dân phường Phú Thương tất bật mang đào Tết ra đường để bán - Ảnh: Q.TH.

Nắng ấm đào bung khoe hết sắc, người trồng khóc vì lỗ vốn - Ảnh 6.

Một phụ nữ cắt bỏ cành đào đã trổ bông - Ảnh: Q.TH.

Nắng ấm đào bung khoe hết sắc, người trồng khóc vì lỗ vốn - Ảnh 7.

Tiểu thương đến tận vườn mua đào thế - Ảnh: Q.TH.

Nắng ấm đào bung khoe hết sắc, người trồng khóc vì lỗ vốn - Ảnh 8.

Vườn đào thế bạc triệu nhưng trổ bông không đúng thời điểm đang được cắt bỏ cành - Ảnh: Q.TH.

Nắng ấm đào bung khoe hết sắc, người trồng khóc vì lỗ vốn - Ảnh 9.

Để đào nở đúng dịp, một số hộ trồng đào thất thốn đã cho vào nhà lạnh - Ảnh: Q.TH.

Thuê đào cảnh chơi tháng Tết: Có gốc lên đến 250 triệu đồng Thuê đào cảnh chơi tháng Tết: Có gốc lên đến 250 triệu đồng

TTO - Dịch vụ cho thuê đào chơi dịp Tết Canh Tý 2020 tại TP Vinh, Nghệ An đang hút khách, trong đó có gốc đào đẹp giá thuê trong vòng 1 tháng là 250 triệu đồng.

Q. TH.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên