11/06/2018 19:44 GMT+7

Nam sinh lớp 10 sát hại ông nội dã man lĩnh 18 năm tù

DIỆP THANH - THÂN HOÀNG
DIỆP THANH - THÂN HOÀNG

TTO - Mâu thuẫn gia đình, nam sinh và mẹ bị ông nội đuổi ra khỏi nhà. Bực tức, giữa đêm nam sinh này trèo tường, lẻn vào bên trong sát hại ông nội hơn 70 tuổi một cách dã man.

Nam sinh lớp 10 sát hại ông nội dã man lĩnh 18 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Hùng tại tòa - Ảnh: DIỆP THANH

Ngày 11-6, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Phi Hùng (SN 2001, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Duy Cây, ông nội bị cáo.

Theo cáo trạng, cuối tháng 4-2017, ông Cây từ miền Nam về Thạch Thất sống cùng vợ chồng anh N.V.C và chị K.T.C.

Quá trình chung sống, ông Cây và các thành viên trong gia đình anh C xảy ra nhiều mâu thuẫn, do đó ông Cây đuổi con dâu và cháu nội ra khỏi nhà. Từ đó, Hùng căm ghét, nảy sinh ý định giết ông Cây trả thù.

Khoảng 22h đêm 2-9-2017, Hùng rời khỏi chỗ trọ của mẹ, về nhà ông Cây với mục đích giết ông nội. Do thấy có nhiều người qua lại nên Hùng chờ đến khoảng 1h sáng 3-9-2017 mới ra tay.

Đột nhập nhà từ tầng 2, sau đó Hùng dùng búa, tuýp sắt, dao đánh và đâm ông đến chết.

Cơ quan chức năng xác định ông Cây tử vong do suy hô hấp, trào ngược máu vào đường thở, chấn thương sọ não nặng.

Có mặt tại tòa, Hùng thay đổi lời khai, đổ lỗi cho người đã khuất, cho rằng bị ông dùng tuýp sắt đánh, đuổi đánh nên mới ra tay sát hại. Lý giải về việc giết ông nội một cách dã man, bị cáo nói do hoảng loạn.

HĐXX đã tuyên Hùng 18 năm tù về tội giết người.

DIỆP THANH - THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên