10/12/2021 10:14 GMT+7

Nam Phi: Số ca 'tử vong bất thường' tăng mạnh cùng Omicron

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Dữ liệu ban đầu cho thấy đợt dịch đang bùng mạnh ở Nam Phi chỉ gây bệnh nhẹ, ít tử vong, nhưng một báo cáo thống kê ghi nhận số ca 'tử vong bất thường' tại nước này lại tăng gấp đôi.

Nam Phi: Số ca tử vong bất thường tăng mạnh cùng Omicron - Ảnh 1.

Một phụ nữ được tiêm ngừa COVID-19 tại Nam Phi ngày 8-12 - Ảnh: AFP

Hãng tin Bloomberg dẫn báo cáo của Hội đồng Nghiên cứu y khoa Nam Phi ngày 8-12 cho thấy số ca tử vong bất thường ở nước này tăng mạnh. 

Số ca tử vong bất thường là sự khác biệt giữa số người chết trong một giai đoạn nhất định với số ca tử vong trung bình cùng giai đoạn này trong các năm trước đó.

Theo đó, số người chết bất thường tại Nam Phi trong tuần lễ tính đến ngày 28-11 là hơn 2.076, gấp đôi tuần trước đó.

Thông tin này trái ngược với những dữ liệu ban đầu được đề cập gần đây về việc các ca mắc COVID-19 ở Nam Phi chỉ có triệu chứng nhẹ. Điều này tạo ra hy vọng rằng biến thể Omicron sẽ không nguy hiểm như những biến thể trước đó.

Ngày 9-12, Nam Phi cho biết nước này ghi nhận hơn 22.400 ca mắc COVID-19 mới nhưng chỉ 22 ca tử vong.

Cùng ngày, bác sĩ Thiero Balde, quản lý vấn đề dịch COVID-19 tại châu Phi của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nói số ca bệnh mới tại Nam Phi đã tăng 255% trong 7 ngày qua, nhưng số bệnh nhân mắc COVID-19 chỉ chiếm 6% giường cấp cứu.

Kết quả này cũng tương đồng với dữ liệu từ Viện quốc gia về bệnh truyền nhiễm Nam Phi (NICD) cho thấy chỉ 1/3 số bệnh nhân COVID-19 nhập viện có triệu chứng nặng. Dữ liệu gồm 1.633 ca bệnh được điều trị tại các bệnh viện từ 14-11 đến 8-12.

Tuy nhiên NICD cũng nói phải mất nhiều tuần để tổng hợp đầy đủ thông tin từ các bệnh viện.

Đến nay, thống kê các ca tử vong bất thường được coi là một cách theo dõi COVID-19 chính xác hơn là các ca tử vong được ghi nhận chính thức.

Như tại Nam Phi, thống kê chính thức chỉ ghi nhận 90.000 trường hợp tử vong vì COVID-19 nhưng số ca tử vong bất thường trong suốt đại dịch ở nước này lên đến 275.000 ca.

Chuyên gia y tế hàng đầu Nam Phi: Omicron thay thế Delta là tin tốt Chuyên gia y tế hàng đầu Nam Phi: Omicron thay thế Delta là tin tốt

TTO - Bác sĩ hàng đầu của Nam Phi tin rằng nếu biến thể Omicron đủ sức đánh bật Delta, đây sẽ là "giải nhất" trong cuộc chiến chống dịch vì chủng mới chỉ gây bệnh nhẹ, ít đe doạ đến tính mạng.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên