20/08/2021 10:47 GMT+7

Nam Kinh đã bình thường lại sau 1 tháng kiểm soát biến thể Delta

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Tất cả các khu vực ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc đã được xếp vào nhóm nguy cơ thấp sau một tháng đối phó biến thể Delta. Đây là nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên trong đợt dịch mới nhất ở Trung Quốc.

Nam Kinh đã bình thường lại sau 1 tháng kiểm soát biến thể Delta - Ảnh 1.

Một địa điểm xét nghiệm PCR ở quận Giang Ninh, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô vào ngày 12-8 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngày 20-8, tờ Trung Quốc Nhật báo đưa tin thành phố Nam Kinh thuộc tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, đang quay trở lại trạng thái bình thường sau cuộc chiến với biến thể Delta kéo dài 1 tháng qua. Đây là nơi ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên trong đợt dịch mới nhất ở Trung Quốc.

Tất cả các khu vực ở Nam Kinh đều đã được hạ xuống mức nguy cơ thấp trong ngày 19-8. Thành phố này sẽ dần nối lại hoạt động vận tải công cộng.

Ông Đinh Tiểu Bình (Ding Xiao Ping), phó giám đốc Ủy ban Y tế Nam Kinh, cho biết việc giảm mức độ nguy cơ với mọi khu vực ở Nam Kinh đã được các chuyên gia phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 tán thành.

"Mặc dù khu Lộc Khẩu (khu vực nguy cơ trung bình cuối cùng ở Nam Kinh) thuộc quận Giang Ninh đã được hạ từ mức nguy cơ trung bình sang nguy cơ thấp, người dân sống ở đó vẫn sẽ bị cách ly thêm 7 ngày để đảm bảo an toàn" - ông Đinh phát biểu tại cuộc họp báo hôm 19-8.

Khu Lộc Khẩu là nơi tọa lạc của sân bay quốc tế Lộc Khẩu. Sân bay này đã ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên (ngày 20-7) trong đợt dịch mới nhất ở Trung Quốc.

Đợt dịch này - với sự xuất hiện của biến thể Delta - đã lan ra nhiều tỉnh thành từ miền bắc tới miền nam Trung Quốc, gồm cả Bắc Kinh, nơi trước đó không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng nhiều tháng liền.

Nhiều phụ huynh ở Nam Kinh đã vui mừng khi nghe được thông tin trên. Bởi trẻ em trong thành phố chỉ có thể quay lại trường học sau 21 ngày toàn bộ khu vực trong thành phố được phân loại có nguy cơ thấp.

Các hoạt động vận tải công cộng tại Nam Kinh sẽ dần được nối lại. Trong đó, các dịch vụ đường sắt sẽ mở lại trong ngày 20-6, gồm các chuyến tàu từ Nam Kinh tới thành phố Thượng Hải. 

Các chuyến xe buýt đi lại giữa các thành phố - xuất phát từ 9 bến xe buýt ở Nam Kinh - sẽ hoạt động lại vào ngày 26-8.

6 ngày liền không có ca nhiễm mới

Từ đầu đợt dịch mới đến nay, Nam Kinh đã ghi nhận tổng cộng 235 ca nhiễm trong cộng đồng. Thành phố 9,3 triệu dân không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong 6 ngày liên tiếp vừa qua.

Hiện nay các thành phố khác ở Trung Quốc vẫn còn ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng. Sáng 20-8, Trung Quốc công bố ghi nhận 4 ca nhiễm mới trong cộng đồng trong 24 giờ trước đó, gồm 2 ca ở tỉnh Giang Tô (đều ở thành phố Dương Châu) và 2 ca ở tỉnh Vân Nam.

Trung Quốc kỷ luật, cách chức 15 quan chức Nam Kinh vì chống dịch kém Trung Quốc kỷ luật, cách chức 15 quan chức Nam Kinh vì chống dịch kém

TTO - Tổng cộng 15 quan chức ở thành phố Nam Kinh đã bị kỷ luật và cách chức liên quan đợt dịch mới nhất ở Trung Quốc. Trong đó, ông Phương Trung Hữu bị cách chức bí thư đảng ủy, giám đốc Ủy ban Y tế Nam Kinh.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên