15/12/2012 22:18 GMT+7

Năm du lịch quốc gia 2013: Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng

NGỌC HIỂN
NGỌC HIỂN

TTO - Tối 15-12, tại Trung tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên - Huế ( số 1, Hà Huy Tập) đã diễn ra lễ bế mạc và bàn giao cờ luân lưu tổ chức Năm du lịch quốc gia 2013 cho thành phố Hải Phòng.

MjWZbWRF.jpgPhóng to

Tiết mục múa Lục cúng hoa đăng trên nền đại nhạc Tam luân cửu chuyển do Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế biễu diễn mở màn - Ảnh: NGỌC HIỂN

Chương trình do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức, đây là hoạt động cuối cùng trong số hơn 30 hoạt động trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ - Huế 2012.

Với chủ đề "Du lịch di sản", Năm du lịch quốc gia Duyên Hải Bắc Trung bộ - Huế 2012 đã diễn ra 10 hoạt động do Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và phối hợp các đơn vị tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, hơn 10 chương trình, hoạt động diễn ra dọc các tỉnh Duyên Hải Bắc Trung bộ do các tỉnh, thành tổ chức. Riêng tỉnh Thừa Thiên - Huế có 10 hoạt độngtrong đó điểm nhấn là Festival Huế 2012.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Hoàng Tuấn Anh, bộ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, đánh giá cao những thành công đã đạt được trong Năm du lịch quốc gia 2012; đồng thời yêu cầu các tỉnh Duyên hải Bắc Trung bộ cần đẩy mạnh liên kết, tạo ra nguồn lực tổng hợp, các sản phầm du lịch có tính cạnh tranh cao và xúc tiến quảng bá, cải thiện môi trường du lịch.

Ông Nguyễn Văn Cao, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết mặc dù năm 2012 có nhiều khó khăn đối với ngành du lịch do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, song lượng khách du lịch đến các tỉnh Duyên hải Bắc Trung bộ tăng mạnh so với năm 2011.

Có 12,6 triệu lượt khách đến 6 tỉnh Bắc Trung bộ trong năm 2012, tăng 12% so với năm 2011, tổng doanh thu từ du lịch đạt trên 7.000 tỉ đồng. Riêng tại Huế có 2,5 triệu lượt khách, tăng 22% so với năm 2011, riêng khách quốc tế đạt 900.000 lượt khách. Doanh thu du lịch trong năm 2012 ước đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tăng 26% so với năm ngoái, doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt trên 4.950 tỷ đồng.

Trong lễ bế mạc, du khách và người dân Huế đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc kéo dài 90 phút do nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Ngọc Bình - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế dàn dựng. Những nét đặc trưng của văn hóa Việt Nam và sáu tỉnh Duyên hải Bắc Trung bộ đã được thể hiện trên sân khấu thông qua hơn 400 diễn viên chuyên và không chuyên đến từ Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế, Học viện Âm nhạc Huế, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, trường Trung học Văn hóa Nghệ Thuật và đoàn nghệ thuật các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

Năm du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 do TP Hải Phòng đăng cai với chủ đề "Văn minh sông Hồng" sẽ có nhiều hoạt động xuyên suốt tại các tỉnh miền Bắc, trong đó điểm nhấn sẽ là Tuần văn hóa du lịch Đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng 2013 gắn với Lễ hội Hoa phượng đỏ, khai mạc vào ngày 11-5 tại TP Hải Phòng.

NGỌC HIỂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên