13/12/2021 10:31 GMT+7

Mỹ vượt cột mốc 50 triệu ca nhiễm COVID-19

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Số ca nhiễm COVID-19 của Mỹ đã vượt qua con số 50 triệu trong ngày 12-12. Biến thể Delta vẫn tiếp tục là mối đe dọa chính tại Mỹ, trong khi Omicron dần lây lan.

Mỹ vượt cột mốc 50 triệu ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Test nhanh COVID-19 tại quận Manhattan, thành phố New York, Mỹ - Ảnh: REUTERS

Sau khi số ca nhiễm mới giảm xuống trong vòng khoảng 2 tháng, số ca COVID-19 hằng ngày của Mỹ đã tăng liên tục trong 2 tuần gần đây, chủ yếu là vì biến thể Delta.

Tính đến ngày 11-12, Hãng tin Reuters thống kê Mỹ có tổng cộng 49.970.570 người mắc COVID-19. Hãng tin này chưa cung cấp con số cụ thể trong ngày 13-12, chỉ thông báo tổng số ca COVID-19 đã vượt 50 triệu.

Cũng theo thống kê trên, nếu tính theo đầu người, các tiểu bang nằm ở những khu vực lạnh hơn của Mỹ như Vermont, New Hampshire và Michigan có số ca nhiễm tăng lên nhiều.

Số bệnh nhân COVID-19 nhập viện cũng tăng lên 20% kể từ sau đợt nghỉ lễ Tạ ơn hồi cuối tháng 11.

Chỉ trong tháng trước, số người qua đời vì COVID-19 tại Mỹ cũng đã tăng 4,6% với tổng số trường hợp tử vong vượt qua 800.000.

Giám đốc Rochelle Walensky của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết gần một nửa trong số tất cả các bang của Mỹ đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron, nhưng Delta vẫn chiếm 99% tổng số ca COVID-19 hiện tại.

Giới chuyên gia nhận định Omicron chỉ trở thành vấn đề thật sự tại Mỹ nếu tỉ lệ này dần bị đảo ngược.

“Nếu số ca Omicron bắt đầu chiếm 10%, sau đó tăng lên 20% trong tuần sau đó, điều đó tức là chúng ta đang trải qua đợt thay đổi tiếp theo, giống như Delta từng thay thế Alpha vậy”, ông John Moore - giáo sư vi sinh và miễn dịch tại Cao đẳng Y khoa Weill Cornell - cho biết.

Phân tích của Reuters cho thấy Mỹ mất gần 1 năm mới tiến tới 25 triệu ca COVID-19, trong khi chỉ mất 323 ngày để tăng từ 25 triệu lên 50 triệu ca.

Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm được công bố trong tuần này cho thấy biến thể Omicron sẽ làm giảm hiệu quả của 2 liều tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech, mặc dù liều thứ ba có thể khôi phục khả năng bảo vệ này.

Khoảng 14% người dân tại Mỹ đã được tiêm mũi thứ 3. Gần 10 triệu trong số những người đã tiêm thêm 1 mũi bên cạnh 2 mũi cơ bản kể từ lễ Tạ ơn.

Dịch COVID-19 ngày 13-12: Tổng thống Nam Phi dương tính, Anh nâng báo động vì Omicron Dịch COVID-19 ngày 13-12: Tổng thống Nam Phi dương tính, Anh nâng báo động vì Omicron

TTO - Tổng thống của Nam Phi, quốc gia đầu tiên cảnh báo về biến thể Omicron, vừa dương tính với COVID-19, trong khi Anh nâng mức báo động để đối phó với biến thể có khả năng lây lan nhanh này.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên