26/02/2019 20:45 GMT+7

Mỹ và Triều Tiên đã khảo sát xong một số bệnh viện tại Hà Nội

L.ANH
L.ANH

TTO - Sáng 26-2, ngay sau khi các vị khách từ Triều Tiên vào đến tỉnh Lạng Sơn, bên cạnh các quan chức và cán bộ ngoại giao ra đón đoàn, tổ y tế Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn đã túc trực và theo đoàn trong suốt hành trình về Hà Nội.

Theo ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, có tổng số 500 cán bộ y tế của nhiều bệnh viện đã tham gia các kíp cấp cứu, ứng trực tại các địa điểm diễn ra cuộc gặp nhằm chăm sóc sức khỏe và an toàn thực phẩm cho các đại biểu tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Ông Khuê cho hay bốn bệnh viện trung ương gồm Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện E đã được Bộ Y tế chỉ định trực cấp cứu 24/24h. 

Tại Trung tâm báo chí quốc tế, hai tổ y tế gồm 10 thầy thuốc của Bệnh viện Xanh Pôn và Hữu Nghị với hai xe cứu thương đủ thuốc, trang thiết bị cũng ứng trực để cấp cứu, điều trị kịp thời trong trường hợp có người bị ốm, chấn thương hay tai nạn. 

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng bố trí các tổ cấp cứu lưu động, dự phòng các tình huống xảy ra cháy nổ, ngộ độc hàng loạt... 

Tổng số có 500 cán bộ y tế phục vụ hội nghị lần này.

Được biết, trước khi hội nghị diễn ra, các đoàn tiền trạm của Mỹ và Triều Tiên cũng đã đến khảo sát tại một số bệnh viện tại Hà Nội.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên