29/11/2017 11:31 GMT+7

Mỹ trả tiền để thu hút dân đến sống ở bang lạnh giá Alaska

MINH HẢI (Theo Travel + Leisure)
MINH HẢI (Theo Travel + Leisure)

TTO - Chính quyền bang Alaska quyết định chi trả tiền cổ tức hàng năm nhằm thu hút cư dân đến sinh sống và làm việc tại vùng đất lạnh giá nhất nước Mỹ.

Mỹ trả tiền để thu hút dân đến sống ở bang lạnh giá Alaska - Ảnh 1.

Ảnh: stylishtravelgirl

Những công dân Mỹ thường trú ở Alaska, không phân biệt tuổi tác trong đó bao gồm cả trẻ em, sẽ nhận được một khoản tiền cổ tức hàng năm từ Quỹ vĩnh viễn bang Alaska.

Đây là một trong những biện pháp của chính quyền bang Alaska nhằm thu hút cư dân đến sinh sống và làm việc tại vùng đất lạnh giá nhất nước Mỹ.

Tính tới thời điểm cuối năm 2016, Quỹ vĩnh viễn Alaska có số tiền khoảng 55 tỷ USD, trong đó chủ yếu được trích từ các khoản thu do khai thác dầu mỏ mang lại.

Mỹ trả tiền để thu hút dân đến sống ở bang lạnh giá Alaska - Ảnh 2.

Ảnh: Thinglink

Quỹ này sử dụng một phần số tiền thu được từ việc khai thác dầu mỏ trên lãnh thổ bang để đầu tư cho thế hệ tương lai, những người có thể không được hưởng thụ nguồn lợi từ dầu mỏ, nhằm đảm bảo sự phồn thịnh cho khu vực.

Quỹ vĩnh viễn Alaska được thành lập vào năm 1976 dưới thời Thống đốc Jay Hammond và được Alaska Permanent Fund Corporation (APFC), một đơn vị trực thuộc chính quyền bang quản lý.

Tuy nhiên, đến năm 1980, người dân Alaska mới chính thức nhận được khoản cổ tức lần đầu tiên và tiếp tục được duy trì trong gần 40 năm qua.

Số tiền cổ tức mà người dân Alaska nhận được có sự thay đổi hàng năm tùy thuộc vào thị trường chứng khoán, giá dầu mỏ và nhiều yếu tố khác.

Tính đến tháng 10/2017, khoản tiền cổ tức thấp nhất mà một cư dân sinh sống ở Alaska nhận được là 331 USD (1984), cao nhất là 2.072 USD (2015).

Bất cứ ai muốn chuyển đến Alaska và có ý định sống vĩnh viễn ở đây đều có thể nộp đơn yêu cầu được chia cổ tức lên APFC.

Mỹ trả tiền để thu hút dân đến sống ở bang lạnh giá Alaska - Ảnh 3.

Ảnh: Gelogy

Tuy nhiên, để nhận được khoản tiền này, người yêu cầu phải có thời gian sống tại Alaska đủ một năm (từ 1/1 đến 31/12) trong năm trước đó và không được đăng ký thường trú tại bất kỳ bang nào khác trên lãnh thổ nước Mỹ.

Ngoài ra các đương đơn không được vắng mặt ở Alaska quá 180 ngày và chưa từng bị kết án hoặc bắt giam vì bất cứ tội ác nào trong năm trước đó. Khoản cổ tức hàng năm được chia đều cho công dân, bất kể tuổi tác và số năm cư trú.

Do vậy, nếu một người sống ở Alaska kể từ năm 1982 cho đến nay, anh ta sẽ nhận được khoản cổ tức trị giá 39.000 USD. Người dân có thể tự do sử dụng khoản tiền cổ tức nhận được hàng năm theo ý muốn của mình, miễn là họ phải sống ở Alaska.

Cổ tức năm 2017 mà cư dân Alaska nhận được là 1.100 USD, tăng 78 USD so với năm 2016 và là lần giảm thứ hai kể từ con số kỷ lục 2.072 USD năm 2015.

Vẻ đẹp băng giá của Alaska

MINH HẢI (Theo Travel + Leisure)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên