07/03/2022 07:59 GMT+7

Mỹ sống chung với COVID-19 ra sao sắp tới?

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Nhà Trắng đã công bố chiến lược COVID-19 mới cho giai đoạn tiếp theo, nhưng tờ hóa đơn khổng lồ 30 tỉ USD gửi đến Quốc hội Mỹ có thể là rào cản lớn.

Mỹ sống chung với COVID-19 ra sao sắp tới? - Ảnh 1.

Chuỗi cửa hàng Walgreens ở San Francisco có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ “xét nghiệm và chữa trị” từ cuối tháng 3 - Ảnh: BLOOMBERG

Theo báo New York Times, kế hoạch của chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu giúp nước Mỹ chuyển dần sang giai đoạn "bình thường mới", có 4 nội dung chính: Phòng ngừa và chữa trị COVID-19; chuẩn bị cho biến thể mới; tránh phong tỏa; chống dịch ở nước ngoài.

Trong thông điệp liên bang tuần trước, Tổng thống Biden đề cập đến sáng kiến mới là "xét nghiệm và chữa trị", theo đó người Mỹ có thể được xét nghiệm COVID-19 ở hiệu thuốc, nếu kết quả dương tính thì sẽ nhận được thuốc kháng virus miễn phí ngay tại chỗ.

Một điểm nhấn khác là kế hoạch tăng tốc nghiên cứu để vắc xin sẵn sàng và triển khai trong vòng 100 ngày kể từ khi biến chủng mới xuất hiện. Bộ trưởng Y tế Xavier Becerra cho biết sẽ tăng cường cả nghiên cứu hội chứng "COVID kéo dài", mở thêm nhiều trung tâm chữa trị trên khắp cả nước dành cho đối tượng bệnh nhân này.

Các chuyên gia nhìn chung phản hồi khá tích cực, và cũng có ý kiến còn băn khoăn. Chẳng hạn chuyên gia Jay A. Winsten từ ĐH Harvard lưu ý khoảng thời gian 100 ngày phát triển vắc xin có thể không đủ nhanh với các chủng như Omicron. Từ lúc nó được phát hiện ở Nam Phi (ngày 8-11) đến khi sóng đạt đỉnh ở Mỹ (ngày 14-1) chỉ vỏn vẹn 67 ngày.

Có khoảng 7 triệu người Mỹ có hệ miễn dịch yếu, mắc các bệnh khiến dễ bị nhiễm COVID thể nặng. 

Nhà Trắng hứa sẽ có biện pháp giúp các nhóm này dễ tiếp cận khẩu trang và bộ xét nghiệm hơn, nhưng nhà dịch tễ Gregg Gonsalves (ĐH Yale) cho rằng việc đồng loạt dỡ quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ đẩy gánh nặng tự bảo vệ lên vai những người yếu thế này.

Mỹ đánh giá lại thuế với 300 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc Mỹ đánh giá lại thuế với 300 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc

TTO - Chính quyền của Tổng thống Joe Biden bắt đầu xem xét lại nhóm thuế quan đầu tiên đối với hơn 300 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên