12/10/2019 10:34 GMT+7

Mỹ rầm rộ chuyển vũ khí, điều thêm 1.800 quân đến Saudi Arabia

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Mỹ tuyên bố triển khai thêm các phi đội tiêm kích, hệ thống phòng không Patriot và THAAD đến Saudi Arabia, giúp đồng minh Ả Rập tăng cường năng lực phòng thủ sau khi các nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia nghi bị tên lửa tấn công.

Mỹ rầm rộ chuyển vũ khí, điều thêm 1.800 quân đến Saudi Arabia - Ảnh 1.

Lầu Năm Góc cho biết đợt điều quân này nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Saudi Arabia - Ảnh: AFP

"Đợt triển khai này cùng với các đợt triển khai trước đã nâng tổng số quân Mỹ được điều đến Saudi lên 3.000 quân" - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết ngày 11-10. 

Theo báo Washington Post, Mỹ điều thêm 1.800 quân đợt này.

Ngoài ra, ở lần triển khai quy mô này, theo Reuters, Lầu Năm Góc cũng điều thêm các phi đội tiêm kích, 2 tổ hợp tên lửa phòng không Patriot và một hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau vụ tấn công nhà máy lọc dầu của Saudi vào ngày 14-9. Cả Mỹ và Saudi Arabia đều cáo buộc Iran đứng sau cuộc tấn công này, bất chấp việc phiến quân Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm và Tehran phủ nhận việc có liên quan.

Ông Esper nói với các phóng viên rằng việc điều quân nhằm răn đe và ngăn chặn Iran. "Chúng tôi cho rằng điều quan trọng là phải tiếp tục triển khai lực lượng để răn đe, phòng thủ và gửi thông điệp đến Iran: đừng bao giờ tấn công một quốc gia có chủ quyền, đừng đe dọa các lợi ích của Mỹ, các lực lượng Mỹ hoặc chúng tôi sẽ đáp trả" - ông Esper nói.

Thậm chí, một số thành viên Đảng Cộng hòa đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump thực hiện các cuộc không kích đáp trả Iran nhưng ông Trump từ chối.

Việc triển khai quân trên là một phần trong loạt hành động phòng vệ của Mỹ sau cuộc tấn công nhà máy lọc dầu của Saudi. Theo AFP, đây là lần thứ 3 và là lần Mỹ triển khai bổ sung quân lớn nhất ở Saudi kể từ tháng 7-2019, sau một loạt vụ tàu chở dầu bị bắt giữ và vụ tấn công nhà máy lọc dầu ở Saudi.

Ông Esper từ chối cho biết về kế hoạch thay thế tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng hàng ngàn thành viên thủy thủ đoàn đang đóng tại vùng Vịnh.

Iran đã phản ứng với các đợt điều quân trước đó của Washington, bác bỏ trách nhiệm trong các cuộc tấn công tại Saudi cũng như vào các tàu chở dầu vào đầu năm 2019.

Tổng thống Putin nói không có bằng chứng Iran tấn công cơ sở lọc dầu Saudi Tổng thống Putin nói không có bằng chứng Iran tấn công cơ sở lọc dầu Saudi

TTO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói không có chứng cứ cho thấy Iran đứng sau vụ tấn công các cơ sở lọc dầu của Iran tháng trước và Mỹ cũng đã không trưng ra được bằng chứng buộc tội Iran.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên