25/07/2020 13:29 GMT+7

Mỹ không nhận sinh viên nước ngoài chỉ đăng ký lớp học toàn trực tuyến

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Mỹ vừa thông báo sẽ không nhận thêm bất kỳ sinh viên nước ngoài nào đăng ký các khóa học hoàn toàn trực tuyến, sau khi hủy kế hoạch buộc hàng chục ngàn du học sinh nước ngoài về nước nếu chỉ học trực tuyến vào mùa thu năm nay.

Mỹ không nhận sinh viên nước ngoài chỉ đăng ký lớp học toàn trực tuyến - Ảnh 1.

Mỹ thông báo không nhận sinh viên nước ngoài chỉ đăng ký các lớp học trực tuyến - Ảnh: Newstube

Những thay đổi chính sách trên được đưa ra trong một tuyên bố của Cơ quan Thực thi di trú và hải quan Mỹ (ICE) ngày 24-7 (giờ Mỹ), theo Hãng tin AFP.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump có đường lối cứng rắn đối với người nhập cư, vốn là một trong những thông điệp tranh cử năm 2016 của ông Trump. Chính quyền ông Trump đã đình chỉ một số loại thị thực dành cho người nước ngoài trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

Sự thay đổi chính sách thị thực hồi đầu tháng 7 của Washington đã vấp phải nhiều chỉ trích do ảnh hưởng đến rất nhiều sinh viên nước ngoài, buộc họ phải rời đi nếu trường học của họ chỉ giảng dạy trực tuyến, một điều dễ hiểu trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Đến ngày 14-7, chính quyền ông Trump bất ngờ hủy bỏ chính sách thị thực mới áp dụng cho sinh viên nước ngoài nói trên sau khi trường học tại 18 bang của nước Mỹ chính thức đệ đơn kiện chính phủ.

Chính sách này được coi là một động thái của ông Trump để buộc các trường học mở cửa trở lại với các lớp học trực tiếp, một tín hiệu của việc quay lại cuộc sống bình thường ở Mỹ trong bối cảnh tổng thống đang chật vật trong cuộc đua để tái đắc cử thêm nhiệm kỳ thứ 2 vào tháng 11 tới.

Ông Trump đã liên tục đưa ra những lời kêu gọi lẫn áp lực để các trường học mở cửa lại bất chấp virus corona đã vượt tầm kiểm soát tại nhiều bang của nước Mỹ. Theo Viện Giáo dục quốc tế, có hơn 1 triệu sinh viên quốc tế theo học ở Mỹ trong năm học 2018-2019.

Hiện nay, hầu hết các trường cao đẳng và đại học tại Mỹ vẫn chưa thông báo kế hoạch mở cửa lại vào mùa thu năm nay. Trong khi đó, Trường đại học Harvard cho biết tất cả các lớp học trong năm học 2020-2021 sẽ được giảng dạy trực tuyến và "gần như không có ngoại lệ" nào.

Mỹ vẫn đang là nước đứng đầu về số ca nhiễm lẫn số người chết vì COVID-19. Theo trang worldometers.info, tính đến sáng 25-7 (giờ Việt Nam), nước này đã báo cáo hơn 4,24 triệu người bệnh và 148.350 người chết vì đại dịch này.

59 đại học Mỹ ủng hộ kiện chính quyền Trump bắt du học sinh hồi hương nếu trường dạy online 59 đại học Mỹ ủng hộ kiện chính quyền Trump bắt du học sinh hồi hương nếu trường dạy online

TTO - 59 trường đại học Mỹ đã gửi tới tòa án văn bản bày tỏ sự ủng hộ Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts kiện chính quyền ông Trump về chính sách bắt hồi hương du học sinh khi các trường không tổ chức các buổi học trực tiếp trên lớp.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên