21/03/2018 07:01 GMT+7

Mỹ - Hàn chưa nói chuyện phi hạt nhân hóa với Triều Tiên

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Vấn đề trọng điểm về chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ không nằm trong kế hoạch cuộc họp giữa Bình Nhưỡng cùng Washington và Seoul.

Mỹ - Hàn chưa nói chuyện phi hạt nhân hóa với Triều Tiên - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Phần Lan Timo Soini - Ảnh: Reuters

Đây là tuyên bố do Ngoại trưởng Phần Lan Timo Soini đưa ra hôm 20-3, khi nước này tổ chức cuộc họp giữa đại diện Triều Tiên, Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc họp sẽ kết thúc trong hôm nay 21-3.

Hãng tin Reuters cho biết cuộc họp nêu trên sẽ có sự tham dự của ông Choe Kang Il, phó tổng giám đốc phụ trách quan hệ đối ngoại khu vực Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Sự kiện này cũng đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình tìm giải pháp cho căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên.

Tuy vậy theo những gì ông Soini nói với đài MTV mới đây, chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ không nằm trong kế hoạch thảo luận.

"Đây là một dạng được coi như cuộc họp 1.5 Track (vòng đàm phán đầu) với học giả và quan chức, mà Phần Lan vốn dĩ chỉ là người hỗ trợ… nhưng khi chúng ta nói về 1.5 Track, tôi nghĩ sẽ không có thảo luận nào về vũ khí hạt nhân", ông Soini cho biết.

Thực tế trong thời gian qua, dù đã xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực cho việc hạ nhiệt mối quan hệ giữa Triều Tiên với liên minh Mỹ - Hàn, mâu thuẫn cốt lõi vẫn chưa thấy hướng giải quyết.

Mỹ và Hàn Quốc trong các phát biểu gần đây đều nhấn mạnh mục tiêu của hai nước này là đảm bảo một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân. Nói cách khác, Washington lẫn Seoul đều giữ quan điểm cho rằng Bình Nhưỡng phải giải trừ vũ khí hạt nhân, một yêu cầu vốn dĩ chạm tới mâu thuẫn giữa các bên lâu nay.

Cuộc họp lần này là một trong hàng loạt các hoạt động gặp gỡ, trao đổi học thuật để tìm cách giải quyết vấn đề ở Đông Bắc Á trong nhiều năm nay, Bộ Ngoại giao Phần Lan trước đó cho hay.

Hiện chưa bên nào đưa ra tuyên bố sau khi kết thúc buổi họp ngày 20-3, nhưng Kim Joon Hyung, giáo sư chính trị quốc tế tại Đại học Handong Global nói với với các phóng viên rằng cuộc đàm phán đã diễn ra "hiệu quả" trong bầu không khí tốt.

Các bộ trưởng Triều Tiên và Thụy Điển đã kết thúc 3 ngày họp về an ninh cuối tuần trước, về vấn đề chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên