24/01/2020 07:17 GMT+7

Mỹ hạn chế visa cho thai phụ, ngăn ‘du lịch sinh đẻ’

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Chính quyền Mỹ vừa công bố chính sách hạn chế cấp visa cho thai phụ để ngăn chặn tình trạng lâu nay vẫn được gọi là “du lịch sinh đẻ” (birth tourism).

Mỹ hạn chế visa cho thai phụ, ngăn ‘du lịch sinh đẻ’ - Ảnh 1.

Theo Hãng tin AFP, nhằm ngăn chặn tình trạng nhiều người lợi dụng chính sách công nhận quyền công dân tự nhiên cho những đứa trẻ sinh ra trên đất Mỹ, Nhà Trắng vừa công bố quy định mới liên quan tới chính sách cấp thị thực cho thai phụ, chính sách này có hiệu lực từ ngày 24-1 giờ Mỹ.

Trong khi tuyên bố chính sách mới, người phát ngôn Nhà Trắng, bà Stephanie Grisham, cho rằng "tính liêm chính của quyền công dân Mỹ phải được bảo vệ" vì nhiều người nước ngoài đang sử dụng chính sách thị thực (visa) để giành quyền công dân tự động và vĩnh viễn cho con họ bằng cách sinh con trên đất Mỹ.

Cụ thể, Nhà Trắng cho biết các visa B-1 và B-2 dành cho những người đến Mỹ trong thời gian ngắn hạn và không phải định cư sẽ không được cấp cho "những người nước ngoài tìm cách đến Mỹ vì mục đích ‘du lịch sinh đẻ’".

Nhà Trắng cũng khẳng định chính sách hạn chế cấp visa này là vì sự an toàn của cộng đồng, an ninh quốc gia cũng như để duy trì tính liêm chính của hệ thống quản lý nhập cư.

Thông cáo của Nhà Trắng cũng nói ngành công nghiệp du lịch sinh đẻ đã dồn thêm gánh nặng cho các bệnh viện và phát sinh nhiều hoạt động phạm pháp, điều này được thể hiện qua số vụ khởi tố ở tòa liên bang.

Theo đó, việc ngăn chặn tệ nạn sẽ giúp bảo vệ tiền thuế của người dân Mỹ tốt hơn khi những đồng tiền đó không bị chi tiêu lãng phí chỉ vì hệ lụy tiêu cực từ hoạt động của du lịch sinh đẻ.

Theo quy định mới, một nhân viên lãnh sự Mỹ sẽ có quyền "từ chối cấp visa B không nhập cư cho một người nước ngoài mà họ có lý do tin rằng người đó có ý định tới Mỹ để sinh con lấy quốc tịch".

Dù vậy việc thực thi quy định mới có thể sẽ có những rắc rối. Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết "các viên chức lãnh sự được chỉ đạo không hỏi những phụ nữ xin cấp visa chuyện họ có đang mang thai không hay có ý định mang thai không".

"Các viên chức cũng sẽ không được phép yêu cầu bất cứ một loại xét nghiệm thử thai nào", vị quan chức nói thêm. Cũng theo vị này, ước tính có hàng ngàn trẻ em sinh ra ở Mỹ mỗi năm là con của các bà mẹ tới Mỹ theo diện visa B và con số này đang tăng.

Hiến pháp Mỹ quy định bất cứ ai sinh ra trên đất Mỹ sẽ mặc nhiên có quyền công dân Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn luôn coi việc hạn chế nhập cư trái phép là ưu tiên cao nhất trong chính quyền của ông. Ông Trump từng đe sẽ xóa bỏ chính sách cấp quyền công dân mặc định vừa nêu.

Theo Trung tâm Nghiên cứu di dân (Mỹ), trong giai đoạn từ giữa năm 2016 đến giữa năm 2017, có 33.000 đứa trẻ sinh ra ở Mỹ liên quan tới hoạt động du lịch sinh đẻ. Tổng số trẻ sinh thường niên ở Mỹ vào khoảng 3,8 triệu trẻ.

Đâu là tiêu chí xét duyệt visa Mỹ? Đâu là tiêu chí xét duyệt visa Mỹ?

Một trong những rào cản lớn nhất khi đi du lịch Mỹ là làm sao có được Visa… vì mục đích du lịch thuần túy hoặc thăm bà con, anh em, bạn bè, tìm trường học cho con….

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên