21/06/2021 15:28 GMT+7

Mỹ gửi vắc xin cho Đài Loan, Trung Quốc cáo buộc thao túng chính trị

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Số ca bệnh mới hằng ngày của Đài Loan trong ngày 20-6 lần đầu tiên giảm xuống dưới 100 ca sau đợt bùng phát trong suốt 1 tháng qua.

Mỹ gửi vắc xin cho Đài Loan, Trung Quốc cáo buộc thao túng chính trị - Ảnh 1.

Người đứng đầu Cơ quan y tế Đài Loan Trần Thời Trung và giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan Brent Christensen chụp ảnh trước máy bay chở số vắc xin COVID-19 của Moderna (Mỹ) tặng Đài Loan ngày 20-6 - Ảnh: REUTERS

Kể từ tháng trước, Đài Loan đã vật lộn với số ca bệnh bùng phát, đến mức phải hạn chế tụ tập đông người và đóng cửa các điểm giải trí.

Nhà chức trách đã cảnh báo khả năng phải gia hạn biện pháp phòng dịch sau ngày 28-6.

Ngày 20-6, người đứng đầu Cơ quan y tế Đài Loan Trần Thời Trung cho biết chỉ ghi nhận 75 ca bệnh mới và dịch bệnh đang có xu hướng giảm.

"Chúng tôi hy vọng xu hướng này sẽ tiếp tục. Mọi người cần cùng nhau nỗ lực", ông Trần nói.

Ông Trần cũng nói thêm mọi người không nên lơ là cảnh giác, phải tiếp tục đeo khẩu trang và rửa tay. Tới nay Đài Loan đã ghi nhận tổng cộng 14.080 ca bệnh và 569 ca tử vong.

Theo Hãng tin Reuters, ngày 20-6 là ngày đầu tiên Đài Loan ghi nhận số ca bệnh theo ngày dưới 100 ca kể từ ngày 15-5.

Chính quyền Đài Loan đang nỗ lực đẩy nhanh chương trình tiêm chủng, nhưng cũng đang gặp nhiều khó khăn do hạn chế nguồn cung vắc xin.

Hiện mới có khoảng 6% dân số (23,5 triệu người) Đài Loan đã được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin.

Mỹ gửi vắc xin cho Đài Loan, Trung Quốc cáo buộc thao túng chính trị - Ảnh 2.

Nhân viên sân bay quốc tế Đào Viên vận chuyển vắc xin Moderna gửi tới từ Mỹ - Ảnh: REUTERS

Ngày 19-6, Đài Loan đã nhận 2,5 triệu liều vắc xin COVID-19 của Hãng Moderna từ Mỹ. Trong số 2,5 triệu liều, có 750.000 liều được Mỹ cam kết tài trợ vào ngày 6-6.

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã gửi lời cảm ơn Mỹ, nói Mỹ là một "người bạn thực sự" khi hỗ trợ Đài Loan.

Người phát ngôn Văn phòng Lãnh đạo Đài Loan Xavier Chang cho biết có rất nhiều việc phải làm trong tuần qua, bao gồm xác nhận các tài liệu kỹ thuật của vắc xin, điều phối vận chuyển và bảo quản.

Theo báo Taipei Times, Đài Loan trước đó đã ký hợp đồng mua gần 20 triệu liều vắc xin, bao gồm 5,05 triệu liều Moderna, 10 triệu liều AstraZeneca và 4,76 triệu liều thông qua cơ chế COVAX.

Chính quyền cũng ký hợp đồng mua 10 triệu liều vắc xin từ 2 công ty trong nước.

Tuy nhiên, đến nay Đài Loan mới chỉ nhận được 2,29 triệu liều, bao gồm 390.000 liều mua từ Moderna và 1,9 triệu liều AstraZeneca.

Các chuyên gia nói rằng Đài Loan cần khoảng 30 triệu liều để đạt được miễn dịch cộng đồng và có thể mở cửa lại.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21-6 kêu gọi Mỹ không tìm cách "thao túng chính trị" dưới danh nghĩa hỗ trợ vắc xin.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - ông Triệu Lập Kiên - nêu ra quan điểm nói trên tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, sau khi Mỹ giao 2,5 triệu liều vắc xin Moderna cho Đài Loan.

Đài Loan ký hợp đồng vũ khí 1,75 tỉ USD với Mỹ Đài Loan ký hợp đồng vũ khí 1,75 tỉ USD với Mỹ

TTO - Cơ quan quốc phòng Đài Loan đã ký 2 hợp đồng mua vũ khí của Mỹ để nâng cấp hệ thống phòng thủ của vùng lãnh thổ này.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên