14/08/2020 11:51 GMT+7

Mỹ ghi nhận số người chết vì COVID-19 cao nhất trong 2 tuần

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Ngày 13-8, nước Mỹ lại ghi nhận số người chết vì COVID-19 trong 24 giờ cao nhất kể từ 28-7 với 1.424 người. Đây cũng là lần thứ 12 trong 16 ngày qua, số người chết theo ngày ở Mỹ vượt qua con số 1.000.

Mỹ ghi nhận số người chết vì COVID-19 cao nhất trong 2 tuần - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chuẩn bị chuyển một người bệnh từ xe cứu thương vào Bệnh viện Coral Gables (gần Miami, bang Florida, Mỹ) ngày 30-7-2020 - Ảnh: AFP

Theo Đài NBC News, các dữ liệu thống kê còn cho thấy một thực tế đáng lo ngại, khi có sự gia tăng giật mình về số ca bệnh COVID-19 ở nhóm trẻ em và thanh thiếu niên.

Do tình hình thiếu hụt xét nghiệm ở nhiều nơi, giới quan sát lo ngại những số liệu thống kê dịch bệnh tại các bang bị ảnh hưởng nặng nhất của Mỹ vẫn chưa phản ánh đúng thực tiễn.

Thống kê ngày 13-8 cho thấy toàn nước Mỹ có 1.424 người chết vì COVID-19, cao nhất kể từ ngày 28-7, thời điểm ghi nhận 2.218 người chết trong 24 giờ.

Đây cũng là lần thứ 12 trong 16 ngày qua, tổng số người chết vì corona trong một ngày ở Mỹ vượt qua 1.000.

Hầu hết các ca tử vong ghi nhận tại các bang như Flordia, Texas và Arizona, những bang đã mở cửa lại nền kinh tế trong tháng 5 và tháng 6.

"Những ca tử vong chúng ta thấy hôm nay là kết quả của tình trạng lây nhiễm từ 4-8 tuần trước", đô đốc Brett Giroir, trợ lý Bộ trưởng Y tế và dịch vụ nhân sinh, đồng thời là chuyên viên điều phối công tác xét nghiệm COVID-19 của chính quyền ông Trump, nói với báo giới ngày 13-8.

Trong khi đó, thống đốc các bang Texas và California đang đối mặt với những tranh cãi trong dư luận về việc mở lại trường học, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn chưa thể kiểm soát tốt.

Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott, ngày 13-8 nỗ lực trấn an các phụ huynh rằng ông đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ an toàn cho học sinh, khi hầu hết các trường tại bang này mở cửa lại tuần tới.

Một cố vấn cao cấp cho chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden tại Texas lại chỉ trích quyết định này, cho rằng Texas đang thiếu kế hoạch và ngân sách cần thiết để có thể mở cửa lại trường học an toàn, nhất là khi tỉ lệ dương tính với corona trên toàn bang đạt mức kỷ lục 24,5% trong tuần này.

Theo báo New York Times, 5 khu vực ở phía nam Texas trở thành những điểm nóng lớn nhất về dịch bệnh COVID-19 ở Mỹ, trong khi California ngày 13-8 trở thành bang đầu tiên của Mỹ có tổng số ca bệnh COVID-19 vượt mốc 600.000.

Với hơn 10.800 người bệnh COVID-19 đã chết, California hiện là bang đứng thứ 3 nước Mỹ về số người chết, sau New York và New Jersey.

WHO: không có bằng chứng COVID-19 lây qua thực phẩm WHO: không có bằng chứng COVID-19 lây qua thực phẩm

TTO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trấn an người dân không nên lo sợ bị mắc COVID-19 qua thực phẩm, sau khi Trung Quốc phát hiện virus corona chủng mới trên cánh gà đông lạnh nhập từ Brazil.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Mỹ covid-19 Texas California