30/07/2014 07:52 GMT+7

Mỹ, EU tăng cấm vận Nga

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TT - Năm nhà lãnh đạo Mỹ, Đức, Pháp, Anh và Ý đánh giá Nga không ngừng hỗ trợ phe ly khai ở đông Ukraine sau vụ MH17 bị bắn rơi nên phải tăng cường trừng phạt.

uJniTcfK.jpgPhóng to
Những kẻ li khai thân Nga tấn công một đám đông biểu tình ủng hộ Kiev ở Donetsk - Ảnh: Reuters

Mỹ tăng cường cấm vận, Nga tuyên bố trả đũa "gây đau đớn" EU tăng cường cấm vận Nga, miền đông Ukraine vẫn nóngCấm vận Nga, châu Âu tổn thất kinh tế lớn

Theo báo New York Times, hôm qua Nhà Trắng thông báo trước đó Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Ý Matteo Renzi đã mở cuộc họp qua video.

Năm nhà lãnh đạo đánh giá Nga không hề ngừng hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine sau vụ máy bay MH17 bị bắn rơi nên phải tăng cường trừng phạt.

Theo kế hoạch ban đầu, EU sẽ công bố lệnh cấm vận nhắm vào các ngành tài chính, năng lượng và quân sự Nga. Ngay sau đó, Washington sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt Matxcơva. “Mục tiêu không phải là trừng phạt Nga, mà để buộc Matxcơva ngừng hỗ trợ quân ly khai và chấm dứt gây bất ổn ở Ukraine” - cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tony Blinken nhấn mạnh.

Nguồn tin Wall Street Journal tiết lộ EU sẽ hạn chế các ngân hàng nhà nước Nga tiếp cận thị trường vốn châu Âu, cấm hoặc hạn chế bán vũ khí và các thiết bị có cả ứng dụng quân sự và dân sự cho Nga.

EU cũng sẽ hạn chế bán công nghệ khai thác dầu khí cho Matxcơva, cấm thị thực và đóng băng tài sản các quan chức và doanh nhân Nga bị xem là thân cận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố các biện pháp trừng phạt sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Giới chuyên gia kinh tế dự báo cấm vận sẽ đẩy nền kinh tế Nga rơi vào suy thoái nghiêm trọng. Trong quý 2-2014, GDP Nga chỉ tăng 0,1% sau khi giảm 0,5% trong quý 1. Hồi tháng 6, Bộ Tài chính Nga dự báo GDP Nga sẽ giảm 0,2-0,3% trong năm nay do cấm vận. Tuy nhiên, các nhà kinh tế châu Âu cho rằng với việc Mỹ và EU gia tăng trừng phạt, GDP Nga có thể giảm tới 1,5%.

Nhưng ngược lại kinh tế EU cũng sẽ lao đao. Mới đây, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu 2014 từ mức 3,7% còn 3,4%, một phần do khủng hoảng Ukraine. IMF cảnh báo kinh tế châu Âu sẽ bị tổn thương, đặc biệt nếu Nga ngừng cung cấp khí đốt để trả đũa.

Theo các dự báo ban đầu, EU sẽ thiệt hại khoảng 40 tỉ euro, tương đương 0,3% GDP trong năm nay. Mức độ thiệt hại có thể tăng lên 50 tỉ euro, bằng 0,4% GDP, vào năm 2015.

Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, sẽ thiệt hại nhiều nhất. Hiện có khoảng 6.000 doanh nghiệp Đức đang hoạt động ở Nga. Đời sống của 300.000 công nhân Đức phụ thuộc vào quan hệ thương mại với Nga. Đây lại là thời điểm nền kinh tế khối đồng euro đang tăng trưởng chậm chạp vì tỉ lệ thất nghiệp cao và gánh nặng nợ công. GDP khối đồng euro chỉ tăng vỏn vẹn 0,3% trong quý 1-2014.

Bộ Ngoại giao Nga đã nhanh chóng phản ứng các lệnh trừng phạt bổ sung mà Nhật công bố ngày 28-7. Theo RIA Novosti, tuyên bố hôm qua của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh Matxcơva coi tuyên bố của Tokyo là hành động thiếu thân thiện và không nhìn xa trông rộng.

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên