27/04/2021 11:18 GMT+7

Mỹ dự báo con số khủng khiếp: Ấn Độ sẽ đạt đỉnh 13.000 ca tử vong do COVID-19 trong một ngày

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Theo mô hình dự báo của Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) ở Mỹ, số ca tử vong hằng ngày do COVID-19 ở Ấn Độ sẽ đạt đỉnh vào ngày 16-5-2021, với hơn 13.000 ca chỉ trong một ngày.

Mỹ dự báo con số khủng khiếp: Ấn Độ sẽ đạt đỉnh 13.000 ca tử vong do COVID-19 trong một ngày - Ảnh 1.

Cảnh người nhà của các nạn nhân COVID-19 ôm nhau giữa một bãi hỏa táng thi thể bệnh nhân COVID-19 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ hôm 26-4 - Ảnh: AFP

Báo Straits Times ngày 26-4 dẫn một nghiên cứu ở Mỹ dự báo số ca tử vong trong ngày do COVID-19 ở Ấn Độ sẽ còn lập kỷ lục mới từ đây cho tới tháng 5, sau khi nước này ghi nhận kỷ lục mới về số ca nhiễm và ca tử vong mới hôm 26-4.

Cụ thể, theo nghiên cứu của Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington (Mỹ), dự báo thêm khoảng 200.000 người sẽ chết do COVID-19 ở Ấn Độ trong 3 tuần tới, trước khi số ca tử vong trong ngày bắt đầu ít lại.

Đỉnh điểm sẽ rơi vào khoảng ngày 16-5-2021. Mô hình dự báo cho thấy lúc đó Ấn Độ có thể ghi nhận hơn 13.000 ca tử vong do COVID-19 trong ngày.

Số ca tử vong này sẽ nhiều hơn 4 lần con số 2.812 ca tử vong được công bố ngày 26-4. Trong khoảng một tuần trở lại đây, số ca tử vong và ca nhiễm liên tục lập kỷ lục mới ở Ấn Độ.

Mỹ dự báo con số khủng khiếp: Ấn Độ sẽ đạt đỉnh 13.000 ca tử vong do COVID-19 trong một ngày - Ảnh 2.

Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME) dự báo số ca tử vong hằng ngày do COVID-19 ở Ấn Độ tới tháng 8-2021. Trong đó, có màu xanh dương đậm (đã theo dõi), màu đỏ (kịch bản xấu nhất), màu xanh da trời (dự đoán hiện tại) và xanh lá cây (nếu 95% dân số đeo khẩu trang). Đỉnh điểm rơi vào khoảng ngày 16-5-2021 - Ảnh chụp màn hình/STRAITS TIMES

Theo Straits Times, đến nay Ấn Độ đã ghi nhận hơn 17 triệu ca nhiễm và hơn 195.000 ca tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, giới chuyên gia y tế cho rằng con số thật có thể còn cao hơn nhiều.

Nghiên cứu của IHME cho thấy Ấn Độ đã chứng kiến xu hướng giảm số ca nhiễm và ca tử vong mỗi ngày từ tháng 9-2020 tới giữa tháng 2-2021. Tuy nhiên, xu hướng này đã đảo ngược trong tháng này.

Báo cáo của IHME còn cho rằng cứ 4 người ở Ấn Độ, có 1 người có thể đã mắc COVID-19. Dịch bệnh này đã trở thành nguyên nhân gây tử vong lớn thứ 5 ở Ấn Độ.

Mô hình của IHME dự báo tổng số ca tử vong do COVID-19 ở Ấn Độ sẽ tăng lên gần 960.000 vào ngày 1-8. Tuy nhiên, khoảng 80.000 người có thể được cứu mạng nếu 95% dân số tuân thủ biện pháp đeo khẩu trang nơi công cộng.

Thế giới chung tay giúp Ấn Độ Thế giới chung tay giúp Ấn Độ

TTO - Đối diện bức tranh u ám của tình hình COVID-19, Ấn Độ vẫn nhìn thấy ánh sáng hi vọng, khi các nỗ lực y tế song hành cùng phát triển kinh tế.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên