26/01/2022 22:48 GMT+7

Mỹ đã tặng 400 triệu liều vắc xin COVID-19 cho thế giới, Việt Nam nhận hơn 24 triệu liều

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 26-1, người phát ngôn của Nhà Trắng cho biết Mỹ đã gửi 400 triệu liều vắc xin COVID-19 đến các quốc gia trên thế giới. Đây là một phần trong cam kết tài trợ hơn 1,1 tỉ liều vắc xin cho các nước có thu nhập thấp.

Mỹ đã tặng 400 triệu liều vắc xin COVID-19 cho thế giới, Việt Nam nhận hơn 24 triệu liều - Ảnh 1.

Bà Harris thăm kho vắc xin Pfizer do Mỹ viện trợ tại kho vắc xin tiêm chủng quốc gia thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương ở Hà Nội trưa 26-8-2021 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngoài ra, cuối tháng 12-2021, Mỹ thông báo cam kết thêm 580 triệu USD trong Quỹ kế hoạch cứu trợ Hoa Kỳ cho các nỗ lực cứu trợ COVID-19 thông qua 7 tổ chức đa phương.

Cụ thể, Mỹ đã đóng góp 280 triệu USD cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO); 170 triệu USD cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF); 75 triệu USD cho Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO); 20 triệu USD cho Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP); 20 triệu USD cho Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA); 10 triệu USD cho Tổ chức Nông lương (FAO) và 5 triệu cho UN Women.

Ngày 26-1, Đài CNN dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết với các lô vắc xin COVID-19 mới nhất, Mỹ tài trợ 3,2 triệu liều Pfizer-BioNTech đến Bangladesh và 4,7 triệu liều đến Pakistan.

Với Việt Nam, theo Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, Hoa Kỳ đã hợp tác với COVAX và đem tới Việt Nam hơn 24 triệu liều vắc xin COVID-19. Hoa Kỳ và Việt Nam luôn là những người bạn đích thực cùng chống lại đại dịch.

Các chuyên gia y tế toàn cầu cho biết các nước nghèo cần ít nhất 5 - 6 tỉ liều vắc xin COVID-19 để được bảo vệ trước virus SARS-CoV-2 hiện nay.

Cơ chế COVAX, một sáng kiến toàn cầu được Tổ chức Y tế thế giới và Liên minh Toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng ủng hộ, đã cung cấp hơn 1 tỉ liều cho 144 quốc gia. COVAX đặt mục tiêu 70% dân số thế giới được tiêm vắc xin COVID-19 vào giữa năm 2022.

COVAX phân phối 1 tỉ liều, nhưng vắc xin thế giới vẫn chủ yếu tiêm cho COVAX phân phối 1 tỉ liều, nhưng vắc xin thế giới vẫn chủ yếu tiêm cho 'nhà giàu'

TTO - Tính đến ngày 15-1, chương trình chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX đã phân phối 1 tỉ liều vắc xin COVID-19. Tiến độ của chương trình bị chậm lại do việc tích trữ ban đầu của các quốc gia giàu có.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên