22/10/2021 11:14 GMT+7

Mỹ đã tặng 200 triệu liều vắc xin COVID-19 cho thế giới

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 21-10, Nhà Trắng thông báo Mỹ đã tặng 200 triệu liều vắc xin COVID-19 cho thế giới. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu dẫn đầu chiến dịch tiêm chủng toàn cầu, cam kết tặng 1 tỉ liều.

Mỹ đã tặng 200 triệu liều vắc xin COVID-19 cho thế giới - Ảnh 1.

Tính đến ngày 21-10, Mỹ đã tặng 200 triệu liều vắc xin COVID-19 cho thế giới - Ảnh: AFP

"200 triệu liều vắc xin COVID-19 này đã mang đến sức khỏe và hy vọng cho hàng triệu người, song công việc của chúng tôi vẫn chưa xong", bà Samantha Power - giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) - cho biết.

"Để chấm dứt đại dịch, và ngăn sự xuất hiện của các biến thể mới cũng như các ổ dịch trong tương lai tại biên giới quốc gia của chúng tôi, chúng tôi phải tiếp tục góp sức giúp tiêm chủng cho thế giới", bà Power nói thêm.

Theo Hãng tin AP, trong số những liều đã tặng có hơn 120 triệu liều từ các kho dự trữ vắc xin của Mỹ, cũng như các liều nằm trong những đợt phân phối đầu tiên trong 1 tỉ liều chính quyền ông Biden đã mua để tặng các nước cho tới tháng 9-2022.

Cho tới nay, Mỹ đã tặng vắc xin cho hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành nước tặng vắc xin COVID-19 nhiều nhất thế giới.

Mỹ được ca ngợi là nước dẫn đầu thế giới trong việc tặng vắc xin COVID-19 cho các nước cần nhất. Dù vậy, Washington cũng bị chỉ trích vì đã cấp phép tiêm tăng cường trong nước trong khi nhiều người ở nước thu nhập thấp hơn vẫn chưa được chủng ngừa.

Theo AP, một nửa thế giới đã được tiêm vắc xin COVID-19. Tuy nhiên, phần lớn vắc xin được tiêm ở các nước có thu nhập cao và trung bình trong khi các nước nghèo vẫn đang chật vật tiếp cận vắc xin.

Theo báo South China Morning Post, Trung Quốc cũng đang cung cấp vắc xin cho các nước khác.

Tháng 9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết nước này sẽ tặng 100 triệu liều vắc xin COVID-19 cho các quốc gia đang phát triển trước cuối năm nay.

Cho tới nay, Trung Quốc là nhà cung cấp vắc xin lớn nhất cho các nước đang phát triển. Tính tới ngày 18-10, Bắc Kinh đã bán 1,3 tỉ liều vắc xin COVID-19. Tuy nhiên, Trung Quốc chỉ mới tặng các nước khác 81 triệu liều, một con số khá nhỏ so với số liều đã bán.

EU sẽ tặng ít nhất 500 triệu liều vắc xin trong những tháng tới EU sẽ tặng ít nhất 500 triệu liều vắc xin trong những tháng tới

TTO - Ngày 18-10, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã xuất khẩu "hơn 1 tỉ" liều vắc xin COVID-19 trong 10 tháng qua, và cam kết sẽ tặng ít nhất 500 triệu liều trong những tháng tới.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên