31/01/2020 05:38 GMT+7

Mỹ có ca lây nhiễm virus corona từ người sang người đầu tiên

DIỆU AN
DIỆU AN

TTO - Trường hợp này đã được xác định tại tiểu bang Illinois, theo thông báo ngày 30-1 (giờ địa phương) của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC). Người chồng bị nhiễm từ người vợ từng du lịch ở Trung Quốc.

Mỹ có ca lây nhiễm virus corona từ người sang người đầu tiên - Ảnh 1.

Một cửa sân bay đóng ở sân bay quốc tế Ted Stevens Anchorage tại Anchorage, tiểu bang Alaska, nơi có chuyến bay dự kiến chở công dân Mỹ di tản khỏi Vũ Hán, Trung Quốc trong ảnh chụp ngày 28-1 (giờ địa phương) - Ảnh: AP

Theo Hãng tin Reuters, tính đến thời điểm này Mỹ đã ghi nhận 6 ca nhiễm virus corona chủng mới (2019 - nCoV) gây bệnh dịch viêm phổi cấp.

Ca nhiễm từ người sang người là vợ lây sang cho chồng. Theo Reuters, người vợ trước đó đã đi du lịch đến Trung Quốc và được xác nhận là nhiễm virus corona. Cả hai bệnh nhân đều trong độ tuổi 60. 

Sau đó, người chồng biểu hiện các triệu chứng nghi nhiễm virus corona và được đưa đến bệnh viện, một quan chức y tế ở Illinois tiết lộ. 

Sở y tế bang Illinois cho biết đang theo dõi 21 người đã tiếp xúc với đôi vợ chồng nhiễm virus corona này. 

"Nếu có thêm trường hợp nhiễm corona được xác nhận, chúng tôi bảo đảm sẽ chia sẻ thông tin này nhanh chóng nhất có thể" - bác sĩ Ngozi Ezike, giám đốc Sở y tế Illinois, cam kết, đồng thời trấn an "hiện có nguy cơ lây nhiễm thấp cho người dân". 

Từ lúc Trung Quốc thông báo ca nhiễm virus corona đầu tiên cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vào cuối tháng 12 đến 23h30 ngày 30-1 (giờ VN), số ca nhiễm virus corona trên toàn cầu đã lên đến 8.241, bao gồm 8.123 ca nhiễm và 171 trường hợp tử vong ở Trung Quốc đại lục, theo báo South China Morning Post

Trong cuộc họp báo rạng sáng 31-1 (giờ VN) ở Geneva, Thụy Sĩ, WHO đã tuyên bố việc bùng phát chủng virus corona mới (2019-nCoV) lây lan nhanh chóng khắp Trung Quốc là "tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu".

Mỹ làm văcxin ngừa virus corona mới theo kiểu văcxin Ebola Mỹ làm văcxin ngừa virus corona mới theo kiểu văcxin Ebola

TTO - Viện nghiên cứu bệnh nhiễm quốc gia Mỹ thông báo đã bắt đầu phát triển vắcxin ngừa virus 2019-nCoV. Dự kiến mất ba tháng để bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1.

DIỆU AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên