10/01/2018 11:34 GMT+7

Mỹ chìm trong băng giá, động vật hoang dã 'lờ đờ'

HUỲNH PHƯƠNG (tổng hợp)
HUỲNH PHƯƠNG (tổng hợp)

TTO - Du khách sẽ run rẩy nếu đi du lịch Mỹ vào đợt băng tuyết lạnh cóng đang hoành hành nước này.

Mỹ chìm trong băng giá, động vật hoang dã lờ đờ - Ảnh 1.

Du khách và dân New York mặc trang phục "kín mít" khi đi trên quảng trường Times - Ảnh: Reuters

Theo The New York Times, Cơ quan dự báo thời tiết Mỹ cho biết vùng Đông Bắc và Trung Tây nước này đang chịu ảnh hưởng "bom bão Grayson" khiến nhiệt độ trong vùng giảm xuống tới mức "lạnh thấu xương", điển hình tại vùng núi Washington ở bang New Hampshire với nhiệt độ trong không khí xuống mức -48 độ C, có lúc giảm xuống tới -70 độ C.

Với nhiệt độ này, con người và cả động vật hoang dã bị choáng váng và tê cóng vì lạnh buốt.

Mỹ chìm trong băng giá, động vật hoang dã lờ đờ - Ảnh 2.

Băng tuyết đóng trên sông Hudson đoạn qua Weehawken, New Jersey (Mỹ) - Ảnh: Reuters

Chuyên gia khí tượng Mike Carmon từ Đài quan sát núi Washington nói mức độ lạnh cóng đến nỗi có thể mô tả như tê cóng tai, gió lạnh lùa hơi thở của bạn làm đông cứng lông mi và không thể chớp mắt.

Nhiệt độ ngoài trời vùng núi Washington như "một địa ngục băng giá" - Amy Loughlin, 50 tuổi, đến từ Austin, bang Texas, cho biết.

Mỹ chìm trong băng giá, động vật hoang dã lờ đờ - Ảnh 3.

Quang cảnh núi Washington, bang New Hampshire chìm trong băng giá - Ảnh: The New York Times

Mỹ chìm trong băng giá, động vật hoang dã lờ đờ - Ảnh 4.

Tuyết phủ trắng công viên Fort Williams Park, bang Maine - Ảnh: The New York Times

Mỹ chìm trong băng giá, động vật hoang dã lờ đờ - Ảnh 5.

Miền tuyết trắng núi Washington, bang New Hampshire - Ảnh: The New York Times

Động vật hoang dã "lờ đờ và choáng" vì lạnh cóng

Theo hãng tin ABC Action News, các nhân viên Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã Florida (FWC) đã ra quân thực hiện nhiệm vụ quan trọng giải cứu hơn 200 con rùa biển "bị choáng vì lạnh cóng" trong thời tiết băng giá khắc nghiệt càn quét ở bang Florida và vùng bờ biển phía đông nước Mỹ.

Nhiệm vụ "giải cứu rùa" được thực hiện trong suốt một tuần qua.

"Nhiệt độ không khí lạnh hơn nhiệt độ nước biển, khi rùa đã choáng váng vì lạnh trong nước cho nên lúc lên bờ chúng phải được vận chuyển nhanh và phủ chăn ấm để tránh cho rùa bị nhiễm lạnh hơn" - cô Brittany Hall-Scharf, một người tích cực giải cứu rùa biển nói với ABC Action News.

Khi rùa bị choáng vì lạnh, chúng sẽ lờ đờ nổi lên mặt nước hoặc trôi dạt vào bờ. Nghiêm trọng hơn chúng sẽ chết cóng.

Mỹ chìm trong băng giá, động vật hoang dã lờ đờ - Ảnh 6.

Những con rùa được giải cứu kịp thời. Chúng bị tê cóng vì lạnh và dạt vào bờ biển ở đảo St. Joseph, bang Florida, Mỹ - Ảnh: Reuters

Mỹ chìm trong băng giá, động vật hoang dã lờ đờ - Ảnh 7.

Giải cứu rùa biển choáng vì lạnh được cứu ở bãi biển Cape San Blas, bang Florida, Mỹ- Ảnh: Reuters

Mỹ chìm trong băng giá, động vật hoang dã lờ đờ - Ảnh 8.

Những con cự đà rơi xuống đất vì tê cóng tại Lake Worth, Florida - Ảnh: Reuters

Mỹ chìm trong băng giá, động vật hoang dã lờ đờ - Ảnh 9.

Các nhân viên cứu hộ đang cứu những con cự đà rơi xuống đất vì tê cóng tại Lake Worth, Florida - Ảnh: Reuters

FWC cũng thiết lập đường dây nóng để cho người dân báo tin khi thấy rùa biển lạnh cóng dạt vào bờ.

Trong khi đó, những con cự đà (một loại kỳ nhông bản địa nước Mỹ) đông cứng, "rơi như mưa" trong giá rét ở bang Florida trong những ngày qua.

Tuy nhiên, chúng chỉ tạm thời bị tê cóng, choáng váng vì lạnh và khi thời tiết trở nên ấm hơn chúng sẽ hồi phục và trèo lại lên cây.

HUỲNH PHƯƠNG (tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên