Tag: Mường Nhé

200 học sinh lên bè tre vượt suối dự lễ khai giảng

Mưa lũ làm hư hỏng cầu, gần 200 em học sinh ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên phải đi bè tre qua suối để dự lễ khai giảng.

Giúp đỡ, động viên bác sĩ từng là gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu vượt qua bệnh tật

TTO - Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đoàn thanh niên đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên bác sĩ trẻ Nguyễn Văn Hiếu - gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2017 đang chữa trị tại viện sớm vượt qua được bệnh tật.

Đàn châu chấu từ Trung Quốc tràn sang đang phá hoại ở Điện Biên

TTO - Đàn châu chấu từ Trung Quốc tràn vào 4 bản của xã Xín Thầu, huyện Mường Nhé, Điện Biên, tính đến chiều 23-7 đã phá hoại khoảng 20ha hoa màu, 40ha rừng tre nứa.

Chống phá Nhà nước, 2 người lĩnh án tù chung thân

TTO - Chủ mưu, cầm đầu, tham gia tổ chức lập nhà nước Mông, tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, 2 người ở Mường Nhé (Điện Biên) bị tuyên án tù chung thân.

Chinh phục cực Tây Tổ quốc: đến nơi 'một con gà gáy ba nước cùng nghe'

TTO - Vượt hành trình dài hơn 700km, cung phượt A Pa Chải sẽ làm nức lòng các phượt thủ khi đặt chân đến điểm cực Tây ẩn mình giữa núi rừng Tây Bắc.

Động đất 4,7 độ richter tại Điện Biên, gây rung lắc mạnh

Vào 6g01 sáng 23-4, tại khu vực huyện biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, đã xảy ra 1 trận động đất 4,7 richter. Đây là trận động đất thứ 3 được ghi nhận trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ đầu năm đến nay.

Xét xử sơ thẩm vụ "phá rối an ninh" tại Mường Nhé

Ngày 13-3, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 8 bị cáo về tội phá rối an ninh trong vụ tụ tập đông người, gây sức ép với chính quyền, yêu sách đòi thành lập “Vương quốc Mông”.

Bầu cử ở Trường Sa là công việc nội bộ của Việt Nam

TT - Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 12-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói: “Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Việc Việt Nam tổ chức bầu cử tại quần đảo Trường Sa là công việc nội bộ của Việt Nam, đảm bảo quyền lợi của công dân Việt Nam đã được tiến hành lâu nay, phù hợp với hiến pháp và pháp luật Việt Nam”.

Tá Miếu - xa mà gần

TTO - Tá Miếu (xã Sín Thầu, Mường Nhé, Điện Biên), bản biên giới nơi con gà gáy người dân ba nước đều nghe. Cột mốc số 0 đặt tại Tá Miếu phân định ranh giới ba nước Việt -Trung - Lào nằm trên núi Khoang La San, cao 1.864m, được xem là cột mốc đẹp nhất Đông Dương, cũng luôn là nơi thôi thúc những bước chân đi.

Tạo điều kiện để đồng bào Mường Nhé nâng cao đời sống

TT - Nhân dịp thăm, làm việc tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Phó thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc, đã có nhận định về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc và nội dung liên quan xung quanh việc tập trung đông người ở bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé.