07/05/2020 08:02 GMT+7

Muốn kết hôn ở Hàn Quốc? Chuẩn bị sẵn 200.000 USD!

CÔNG NHẬT (theo SCMP)
CÔNG NHẬT (theo SCMP)

TTO - Rất nhiều người trẻ xứ kim chi thừa nhận họ hiện không dám nghĩ đến chuyện kết hôn, vì gánh nặng tài chính cho các việc liên quan đám cưới rất lớn.

Muốn kết hôn ở Hàn Quốc? Chuẩn bị sẵn 200.000 USD! - Ảnh 1.

Chi phí quá đắt đỏ để các cặp đôi có thể chính thức đến với nhau là một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ kết hôn ở Hàn Quốc đang ở mức thấp kỷ lục - Ảnh: EPA

"Ác mộng" chi phí cưới

Theo trang SCMP, tỉ lệ kết hôn ở Hàn Quốc đang giảm mạnh, thậm chí thấp nhất nếu tính từ năm 1970 trở lại, vì chi phí tổ chức đám cưới hiện quá tốn kém. Theo một khảo sát được thực hiện trong hai năm trên 1.000 cặp đôi mới cưới, mức phí trung bình để chuẩn bị cho một đám cưới tại quốc gia trên là 196.000 USD (230 triệu won, khoảng 4,4 tỉ đồng). Con số này gấp 9 lần thu nhập hằng năm của một người Hàn dưới 29 tuổi, và gấp 6 lần thu nhập hằng năm của một người trung niên. 

Số tiền trên chủ yếu để chi trả cho việc tổ chức đám cưới hoành tráng, mua nhà mới, sính lễ...

Lee Min-jun (32 tuổi, chuyên viên bất động sản) chia sẻ: "Vợ chồng tôi hẹn hò khi cả hai mới phần nào ổn định kinh tế, rất lo lắng về gánh nặng tài chính nếu kết hôn. Ngôi nhà chúng tôi mua ở thành phố nhỏ Paju đã tốn gần 330.000 USD (7,7 tỉ đồng). Chúng tôi thậm chí chẳng dám mơ tưởng đến các căn hộ ở Seoul hay rìa Seoul", Lee nhớ lại.

Theo một khảo sát khác được thực hiện năm 2017 cũng tại Hàn Quốc, các cặp đôi vẫn cần "lận lưng" ít nhất 40.000 USD nếu đã thoát được áp lực phải mua nhà.

Hàn Quốc hiện là một trong những quốc gia có chi phí tổ chức đám cưới cao hàng đầu châu Á. Chi phí tổ chức cưới ở Malaysia vào khoảng 11.900 USD, Campuchia dao động trong khoảng 15.000-20.000 USD (do đa phần kéo dài trong ba ngày với nhiều hoạt động hội hè), Philippines là 19.000 USD, Indonesia là 8.200 USD, Trung Quốc trung bình 12.000 USD, Nhật Bản trung bình 34.400 USD…

Một phần do "nữ quyền" lên ngôi

Theo Tổng cục Thống kê Hàn Quốc, vào năm 2018, tỉ lệ kết hôn của quốc gia trên là 5/1.000 dân (257.622 cặp kết hôn). Trong khi đó, tỉ lệ này vào năm 1996 là 9,6/1.000 dân (430.000 cặp kết hôn).

Trong khi đó, theo khảo sát của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỉ lệ này vào năm 2017 ở Trung Quốc là 10/1.000 dân và Nhật Bản là 5/1.000 dân.

Bên cạnh chi phí cưới đắt đỏ, một số lý do khác cũng được đưa ra để giải thích cho tỉ lệ kết hôn đang giảm là áp lực phải cân bằng cuộc sống hôn nhân - công việc, tác động của kinh tế, thị trường lao động và mức sống của người dân.

Ngoài ra, một điểm đáng lưu ý là ngày càng nhiều nữ giới xứ kim chi không thích kết hôn theo truyền thống. Nhiều phong trào nữ quyền ở quốc gia trên khiến nhiều nữ giới thề không kết hôn, sinh con, hẹn hò hay quan hệ tình dục.

Cuối năm 2018, gần 23% nữ giới Hàn được khảo sát cho rằng kết hôn là cần thiết. Con số trên vào một thập kỷ trước đó là 47%.

Áp lực kết hôn, người Nhật chi hàng triệu đô cho ứng dụng hẹn hò Áp lực kết hôn, người Nhật chi hàng triệu đô cho ứng dụng hẹn hò

TTO - Những năm gần đây, thị trường hẹn hò online ở Nhật tăng mạnh, do áp lực từ cuộc sống hiện đại cũng như đòi hỏi gia tăng dân số trong bối cảnh tỉ lệ kết hôn ở nước này giảm phân nửa sau 40 năm.

CÔNG NHẬT (theo SCMP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên