26/09/2020 08:15 GMT+7

Mừng khi được mở quán trở lại sau nhiều tháng đóng cửa vì COVID-19

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Sau tròn hai tháng đóng cửa phòng chống dịch, 5 loại hình kinh doanh giải trí cuối cùng là bar, vũ trường, matxa, karaoke... cũng đã được chính quyền TP Đà Nẵng cho phép mở cửa trở lại vào ngày 25-9.

Mừng khi được mở quán trở lại sau nhiều tháng đóng cửa vì COVID-19 - Ảnh 1.

Hàng quán trên đường Bạch Đằng, Đà Nẵng đã đón khách trở lại - Ảnh: TR.TRUNG

Những tụ điểm giải trí ven hai bờ sông Hàn ngay từ chiều đã đông khách. Quán bar B. ngay từ trưa đã có nhiều khách quen trở lại sau nhiều ngày phải đóng cửa chống dịch.

Thực khách đến quán chủ yếu là người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Anh Smith, công dân Mỹ sống lâu năm ở Đà Nẵng, cho biết do 'thèm' không khí nghe nhạc uống bia sau thời gian dài phải chịu giãn cách xã hội nên khi quán mở cửa anh liền tới đây giải trí. 

Một người bạn của anh Smith cũng tỏ ra vui vẻ vì được thoải mái ngồi uống bia trong khi livestream với những người bạn đang chịu sự cách ly ở một quốc gia khác.

Theo anh Smith, những người bạn nước ngoài mà anh quen ở Đà Nẵng cũng nhìn nhận Việt Nam đã ứng phó, chống dịch rất tốt trong đợt dịch thứ 2, đặc biệt khi Đà Nẵng có lúc phát hiện tới 50 ca mắc COVID-19 mới trong một ngày. 

Nhiều người thân của anh cũng an tâm khi biết gia đình anh đang được ở trong một quốc gia chống dịch tốt hàng đầu.

Trong những ngày qua, nhịp sống bình thường đã quay lại với người dân thành phố. Ven sông Hàn, nhiều người cao tuổi cũng đã ra chơi cờ tướng. Mọi người đều hi vọng với việc mở cửa hoàn toàn, các hoạt động kinh doanh sẽ thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển trở lại. 

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, quản lý quán karaoke H.L. trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Hải Châu), cho biết trải qua hai đợt dịch quán phải đóng cửa tổng cộng hơn 3 tháng. Mặc dù chưa có khách nhưng quán của anh vẫn mở cửa 'lấy ngày' vì đóng cửa quá lâu.

'Loại hình này mấy năm nay bị ảnh hưởng vì karaoke loa cá nhân 'lên ngôi', năm qua lại ảnh hưởng dịch nên bọn tôi dường như không có nguồn thu nhập nào. 

Bây giờ kinh tế đi xuống, người dân cũng chưa hát hò ngay, nhưng mình cứ mở cửa cho có không khí' - anh Hùng nói. Trong những ngày qua, tại quán cũng đã in và dán thông điệp khuyến cáo 5K về phòng dịch của Bộ Y tế để nhắc nhở mọi người.

Chuyến bay quốc tế thường lệ đầu tiên chở 104 khách từ Hàn Quốc về Việt Nam

Trưa 25-9, chuyến bay VN 417 của Vietnam Airlines đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, đưa 104 hành khách từ Seoul, Hàn Quốc về Việt Nam. Đây là chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách về Việt Nam đầu tiên theo chỉ đạo của Thủ tướng sau 6 tháng tạm dừng bởi dịch COVID-19.

Sau khi chiếc Airbus A350 hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, 104 hành khách - chủ yếu là công dân Việt Nam (trong đó có 3 trẻ em dưới 2 tuổi) và 15 nhà đầu tư, chuyên gia Hàn Quốc - được lực lượng chức năng ở sân bay kiểm tra giấy xác nhận âm tính với virus corona theo phương pháp Realtime RT-PCR do cơ quan y tế Hàn Quốc cấp trong vòng 3 ngày trước khi khởi hành...

Các cơ quan chức năng đã phối hợp chuyển toàn bộ hành khách tới các cơ sở cách ly để làm xét nghiệm, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế sau khi khách làm xong thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý.

Trước đó, rạng sáng 25-9, Vietnam Airlines đã thực hiện chuyến bay VN 416 đưa 146 hành khách từ Hà Nội đi Seoul, rồi thực hiện chuyến bay VN 417 trở lại Việt Nam vào trưa 25-9.

Sau khi thực hiện chuyến bay từ Hàn Quốc về, toàn bộ thành viên tổ bay cũng được kiểm tra sức khỏe và thực hiện cách ly; máy bay được khử khuẩn toàn bộ khoang hành khách, buồng lái.

Ông Lê Hồng Hà - phó tổng giám đốc Vietnam Airlines - cho biết cùng với việc nối lại đường bay quốc tế thường lệ có chở khách hai chiều giữa Việt Nam - Hàn Quốc, trong thời gian tới Vietnam Airlines dự kiến khôi phục các đường bay thường lệ tới Trung Quốc, Lào, Campuchia, Đài Loan ngay khi được Chính phủ và các nhà chức trách chấp thuận.

TUẤN PHÙNG

Hội An ngày đầu mở cửa sau 2 tháng khép phố chống dịch Hội An ngày đầu mở cửa sau 2 tháng khép phố chống dịch

TTO - Nhà hàng ngóng khách, phố cổ đẹp lung linh nhưng chỉ vài bạn trẻ tản bộ tới tham quan chụp hình. Cảnh ảm đạm này đã được dự đoán trước tại ngày mở cửa trở lại của phố cổ Hội An sau 2 tháng chống dịch.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên