17/08/2020 14:37 GMT+7

Mực nước các sông ĐBSCL đang lên, đỉnh lũ có thể cuối tháng 9

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Đài khí tượng thủy văn tỉnh An Giang nhận định mực nước lũ thượng nguồn sông Mekong đang lên dần, tổng lượng dòng chảy tại các trạm thượng nguồn trên sông giảm 10-30% so cùng kỳ. Dự báo đỉnh lũ xuất hiện vào cuối tháng 9.

Mực nước các sông ĐBSCL đang lên, đỉnh lũ có thể cuối tháng 9 - Ảnh 1.

Nước trên nhánh sông Hậu từ Campuchia đổ về TP Châu Đốc đã chuyển màu đục ngầu từ nhiều ngày qua - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 17-8, ông Lưu Văn Ninh - giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang - cho biết từ đầu tháng 8 đến nay, mực nước tại các trạm trong toàn tỉnh An Giang và vùng hạ lưu sông ở mức thấp hơn so với cùng kỳ 2019 từ 0,05-0,35m. Riêng tại Khánh An ở mức xấp xỉ cùng kỳ 2019.

Khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước cao hơn so với cùng kỳ 2019 từ 0,05-0,35m. Tính đến ngày 17-8, mực nước cao nhất trên sông Tiền ở Tân Châu là 1,73m và trên sông Hậu ở Châu Đốc là 1,75m, xấp xỉ so với cùng kỳ 2019.

Từ nửa cuối tháng 8, mực nước khu vực thượng nguồn sông Mekong lên dần, tổng lượng dòng chảy tại các trạm thượng nguồn sông Mekong từ tháng 8 đến tháng 10 có khả năng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10-30%.

Khu vực đầu nguồn sông Cửu Long, đỉnh cao nhất năm tại Khánh An, Châu Đốc, Tân Châu (An Giang) có khả năng ở mức xấp xỉ và cao hơn báo động I (BĐI) tại Khánh An là 4,20m; Châu Đốc: 3,00m; Tân Châu: 3.50m.

Khu vực nội đồng Tứ giác Long Xuyên, mực nước đỉnh lũ tại Xuân Tô có khả năng ở mức cao hơn BĐI; tại Tri Tôn ở mức xấp xỉ (BĐI tại Xuân Tô là 3,00m; Tri Tôn 2,00m). Thời gian xuất hiện đỉnh lũ vào cuối tháng 9.

"Riêng tại Chợ Mới trên Rạch Ông Chưởng, mực nước cao nhất năm 2020 có khả năng ở mức BĐII là 2,50m; tại Long Xuyên trên sông Hậu ở mức xấp xỉ BĐIII là 2,50m. Thời gian xuất hiện vào nửa đầu tháng 10", ông Ninh thông tin.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dọc theo các nhánh sông Tiền, sông Hậu từ thượng nguồn huyện An Phú đổ về TP Châu Đốc đã có nước đổ về. Trên các nhánh sông này nguồn nước đã "đục ngầu" mang theo phù sa cuồn cuộn.

Mực nước các sông ĐBSCL đang lên, đỉnh lũ có thể cuối tháng 9 - Ảnh 2.

Một góc sông Hậu ở xã Phú Hội, huyện An Phú đã đổi màu đục ngầu nhưng người dân cho rằng mùa lũ đến trễ hơn nhiều năm trước và có khả năng nước lũ thấp - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ông Trần Văn Lạc, 58 tuổi, ngụ xã Quốc Thái, huyện An Phú, cho biết ông làm nghề giăng lưới gần 40 năm nhưng chưa năm nào con nước lũ về trễ như năm nay.

"Nếu so với năm 2019 thì con nước lũ năm nay lên trễ hơn nửa tháng. Còn so với trung bình nhiều năm trước chắc trễ hơn một tháng. Năm rồi tôi và con trai giăng lưới trên sông cũng kiếm vài trăm ngàn đồng/ngày, còn năm nay không có cá nên tôi phải đi bán vé số dạo", ông Lạc nói.

Tháng 8 mưa tăng nhưng lũ miền Tây vẫn không về sớm Tháng 8 mưa tăng nhưng lũ miền Tây vẫn không về sớm

TTO - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo dự báo trong tháng 8 Biển Đông có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Lượng mưa cũng tăng hơn nhiều tại các khu vực.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên