29/09/2022 19:11 GMT+7

Mưa lũ trên diện rộng ở Nghệ An, 3 người chết và mất tích

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Ảnh hưởng từ hoàn lưu cơn bão số 4 (bão Noru), tại Nghệ An có mưa lớn trên diện rộng trong hai ngày qua. Đến nay, tỉnh này ghi nhận 3 người chết và mất tích.

Mưa lũ trên diện rộng ở Nghệ An, 3 người chết và mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đến nơi an toàn - Ảnh: N.THẮNG

Chiều 29-9, thông tin từ văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết trong hai ngày qua tại tỉnh này có lượng mưa phổ biến từ 200mm đến 470mm đã gây tình trạng ngập lụt, sạt lở đất nhiều nơi.

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn đã làm 2 người chết (ở huyện Nghi Lộc và Thanh Chương) và 1 người mất tích (huyện Thanh Chương).

Cụ thể, khoảng 4h30 sáng 29-9, ông B.V.T. (58 tuổi) và ông N.C.C. (52 tuổi), cùng ngụ xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương dùng thuyền đi đánh cá ở khu vực thị trấn Nam Đàn (huyện Nam Đàn) không may bị lật thuyền. 

Ông C. may mắn bơi được vào bờ, còn ông T. bị nước cuốn mất tích.

Trưa cùng ngày, chính quyền địa phương và người dân cũng tìm thấy thi thể anh N.N.H. (39 tuổi, ngụ xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) đi đánh cá bị nước cuốn trôi.

Trước đó, thi thể ông N.V.H. (55 tuổi, ngụ xã Nghi Công Nam, huyện Hưng Nguyên) được tìm thấy gần đập tràn khi bị nước cuốn trôi từ đêm 28-9.

Ngoài thiệt hại về người, mưa lớn tại Nghệ An đã làm ngập lụt trên 7.000 ngôi nhà, 71 hộ dân phải di dời do ảnh hưởng của sạt lở đất, hơn 17.000 con gia cầm bị chết; 16 điểm trường bị ảnh hưởng.

Trước tình trạng tại nhiều địa phương đang bị ngập úng nặng, hàng loạt cống tiêu chính trên địa bàn Nghệ An như cống bara Nghi Quang, Bến Thủy, Diễn Thành... đang được xả nước hết công suất để tiêu thoát lũ.

Mưa lũ trên diện rộng ở Nghệ An, 3 người chết và mất tích - Ảnh 2.

Một đoạn đường sạt lở ăn vào mố cầu ở huyện Yên Thành, Nghệ An do mưa lũ - Ảnh: N.THẮNG

Chiều 29-9, ông Thái Thanh Quý - bí thư Tỉnh ủy Nghệ An - đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục do đợt mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Ông Quý yêu cầu các địa phương chỉ đạo triển khai phương án phòng chống theo phương châm "4 tại chỗ", khắc phục thiệt hại, hỗ trợ di dời tài sản của các hộ dân đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc xả lũ của các nhà máy thủy điện, không để xảy ra tình trạng xả lũ bất thường gây ngập lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong thời điểm mưa lũ, ngập úng không đi bắt cá, vớt củi trên ao hồ, sông suối.

Mưa lũ trên diện rộng ở Nghệ An, 3 người chết và mất tích - Ảnh 3.

Người dân huyện Anh Sơn, Nghệ An đi bắt cá trong mùa mưa lũ. Nhiều vụ tai nạn đuối nước tại Nghệ An vừa qua do người dân đi đánh cá, vớt củi trên ao hồ, sông suối - Ảnh: QUANG SÁNG

Mưa lũ trên diện rộng ở Nghệ An, 3 người chết và mất tích - Ảnh 4.

Quốc lộ 1 đoạn qua thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An bị ngập trong chiều 29-9 - Ảnh: DOÃN HÒA

Nghệ An mưa lớn, sạt lở đất chia cắt nhiều tuyến quốc lộ, di dời dân Nghệ An mưa lớn, sạt lở đất chia cắt nhiều tuyến quốc lộ, di dời dân

TTO - Nhiều tuyến quốc lộ quan trọng nối các huyện từ đồng bằng lên miền núi ở Nghệ An bị chia cắt do mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất. Một số địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên