17/07/2019 18:46 GMT+7

Mưa lớn, nước chảy xiết cuốn ngã nhiều xe máy ở Thủ Đức

MINH HÒA - LÊ PHAN
MINH HÒA - LÊ PHAN

TTO - Nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Thủ Đức, TP.HCM ngập trong biển nước khiến người dân hì hục đẩy xe trong cơn mưa giờ tan tầm chiều 17-7.

Nước chảy xiết khiến nhiều xe máy té ngã trên đường Kha Vạn Cân - Video: MINH HÒA

Chiều 17-7, trong cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ liền, nhiều tuyến đường như: Kha Vạn Cân, Tô Ngọc Vân, Đặng Văn Bi, Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức)… nước ngập lênh láng, chảy xiết. 

Mưa kéo dài nhiều giờ khiến tuyến đường Tô Ngọc Vân biến thành "mương", nước chảy xiết cuốn ngã xe máy.

Trên đường Kha Vạn Cân, nước chảy xiết khiến nhiều xe máy đi qua bị cuốn ngã. Đường Linh Đông, Q.Thủ Đức nước ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy, người dân phải dẫn bộ bì bõm trong nước.

Tại giao lộ Tô Ngọc Vân - Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức (đoạn qua đường ray xe lửa), mọi người cố "lội" xe máy qua nước ngập khiến phương tiện chết máy. Nhiều trường hợp bị té ngã, quần áo ướt sũng.

Cũng tại giao lộ này, tình trạng kẹt xe trở nên nghiêm trọng, nhiều phương tiện chạy không đúng phần đường khiến giao thông qua khu vực hỗn loạn.

Mưa lớn, nước chảy xiết cuốn ngã nhiều xe máy ở Thủ Đức - Ảnh 2.

Nhiều người đi xe máy trên đường Kha Vạn Cân (quận Thủ Đức) nước cuốn té ngã - Ảnh: MINH HÒA

Mưa lớn, nước chảy xiết cuốn ngã nhiều xe máy ở Thủ Đức - Ảnh 3.

Nhiều xe chết máy trên đường Linh Đông, quận Thủ Đức - Ảnh: MINH HÒA

Mưa lớn, nước chảy xiết cuốn ngã nhiều xe máy ở Thủ Đức - Ảnh 4.

Nước chảy lênh láng trên đường Võ Văn Ngân, Thủ Đức - Ảnh: MINH HÒA

Mưa lớn, nước chảy xiết cuốn ngã nhiều xe máy ở Thủ Đức - Ảnh 5.

Kẹt xe kéo dài trên đường Phạm Văn Đồng - Ảnh: MINH HÒA

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, bão Dalas hoạt động ở khu vực phía bắc đảo Luzon, Philippines không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết khu vực Nam bộ. Tuy nhiên, sự tồn tại của nó sẽ làm cho gió mùa tây nam có cường độ mạnh cùng với hội tụ gió trên khu vực Nam Bộ.

Do đó trong buổi tối và đêm nay, mưa, mưa rào xảy ra trên hầu khắp các tỉnh thành Nam Bộ. Một vài nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Dông, lốc, sét và gió giật mạnh cũng có khả năng xảy ra ở một vài nơi nên cần chú ý đề phòng.

Mưa lớn kèm dông gió mạnh xuất hiện tại TP.HCM Mưa lớn kèm dông gió mạnh xuất hiện tại TP.HCM

TTO - Tối 13-7 tại TP.HCM đã xuất hiện cơn mưa khá nặng hạt kèm gió mạnh, mưa xảy ra trên diện rộng tại hầu hết các quận huyện.

MINH HÒA - LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên