25/08/2017 16:00 GMT+7

Mưa lớn, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc ngập sâu

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6, mưa lớn kéo dài trên địa bàn một số huyện các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang… gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu và ách tắc giao thông.

Nhiều khu vực tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên nước ngập sâu 1m khiến nhiều ô tô chìm trong
Nhiều khu vực tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên nước ngập sâu 1m, ôtô chìm trong biển nước - Ảnh: THU VÂN

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thái Nguyên cho biết do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 6, trong đêm 24, sáng 25-8, tại huyện Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa... xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt nghiêm trọng.

Nhiều nơi ngập sâu 0,5-1m, gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu và một số công trình phúc lợi. 

Mưa lớn kèm gió lốc mạnh tại huyện Đại Từ làm thiệt hại trên 300ha lúa và rau màu ở các xã Phú Lạc, Hà Thượng, Phúc Lương, Đức Lương,Tân Linh,Tân Thái, thị trấn Hùng Sơn.

Tại xã Tân Linh, mưa lớn làm ngập trường mầm non và trường THCS, cuốn trôi nhiều thiết bị dạy học. 

Mưa lớn, nước lũ dâng cao chia cắt nhiều khu vực dân cư tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên .ảnh : Quế Chi
Mưa lớn, nước lũ dâng cao chia cắt nhiều khu vực dân cư tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên - Ảnh: QUẾ CHI
Nhiều xã trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên bị cô lập do mưa lũ trong sáng 25-8. ảnh : PHÚC BẢO
Nhiều xã trên địa bàn huyện Định Hóa, Thái Nguyên bị cô lập do mưa lũ trong sáng 25-8 - Ảnh: CÔNG BẢO
Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên ngập sâu trong nước khiến giao thông tê liệt. ảnh : PHÚC BẢO
Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, Thái Nguyên ngập sâu trong nước - Ảnh: CÔNG BẢO
Lực lượng chuyển đồ cứu trợ cho bà con bị cô lập do mưa lũ ở xóm Nản Trên, xóm Nản Dưới thuộc thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. ảnh : QUẾ CHI
Lực lượng cứu hộ chuyển đồ cứu trợ cho bà con bị cô lập do mưa lũ ở xóm Nản Trên, xóm Nản Dưới, thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, Thái Nguyên - Ảnh: QUẾ CHI

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Ma Đình Đối - chủ tịch UBND huyện Định Hóa - cho biết đến 13h30 cùng ngày đã có 1 người tử vong do mưa lũ. Nạn nhân là anh Triệu Văn Mơ, SN1977, ở xã Phúc Chu.

Nước vẫn đang ngập sâu tại nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nhiều xã đang bị cô lập như khu vực xóm Nản Trên, xóm Nản Dưới, thị trấn Chợ Chu. Hiện chưa thống kê được thiệt hại. 

“Lãnh đạo huyện và các ban ngành liên quan đang tích cực sơ tán người dân trong vùng ngập lụt đồng thời cấp lượng thực, thực phẩm hỗ trợ cho người dân” - ông Đối cho biết thêm.

Trong khi đó, theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Tuyên Quang, từ 7h ngày 24-8 đến 7h ngày 25-8, lượng mưa đo được tại huyện Sơn Dương 229 mm, Nà Hang 118 mm, Chiêm Hóa 40 mm, Lâm Bình 92 mm.

Mưa lớn gây ngập lụt và thiệt hại tại một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sơn Dương.

Mưa lớn trong hai ngày qua tại TP Hà Giang cũng làm ngập úng cục bộ tuyến đường Sơn Hà, Đoàn Kết, xã Ngọc Đường, ngập úng cục bộ tại khu vực cổng Trường PTDT Nội trú tỉnh, phường Minh Khai, Nguyễn Trãi và Trần Phú.

Theo thống kê sơ bộ của Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Hà Giang, có trên 214 ha hoa màu của người dân TP Hà Giang, huyện Bắc Mê, Vị Xuyên và Yên Minh bị thiệt hại do mưa lũ. 

Tại huyện Vị Xuyên có một người bị nước lũ cuốn trôi, nạn nhân là chị Giàng Thị Ná, SN 1977, trú thôn Nà Khà, xã Linh Hồ. Hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm. 

Một số tuyến đường trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ngập sâu, khiến các phương tiện di chuyển rất khó khăn. ảnh : GÀ GÔ
Một số tuyến đường trên địa bàn huyện Sơn Dương, Tuyên Quang ngập sâu - Ảnh: GÀ GÔ
CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên