20/09/2022 17:43 GMT+7

Mưa dông lớn ở miền Bắc: Bỏ xe giữa đường ở Hà Nội, nước chảy như thác ở Sa Pa

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Cơn mưa dông đầu tiên trong đợt mưa 4 ngày ở miền Bắc, khiến cây đổ đè ô tô tại Hà Nội và ngập úng tại thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai). Nhiều người dân ở thủ đô thậm chí phải bỏ xe máy giữa đường vì gió quá lớn.

Mưa dông lớn ở miền Bắc: Bỏ xe giữa đường ở Hà Nội, nước chảy như thác ở Sa Pa - Ảnh 1.

Ô tô đỗ trên đường Hoàng Đạo Thúy (Hà Nội) bị cây đổ đè lên - Ảnh: OFFB

Chiều 20-9, tại Hà Nội xuất hiện cơn mưa dông kèm theo gió mạnh kéo dài khoảng 30 phút đến 1 giờ. Ở một số trạm đo tại khu vực quận Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, lượng mưa đo được khoảng 40-50mm.

Tại đường Hoàng Đạo Thúy và đường Láng Hạ có 2 cây xanh bị đổ đè lên 2 xe ô tô đậu ở ven đường. 

Mưa dông kèm theo gió mạnh khiến một số người đi xe máy trên đường phố Hà Nội phải bỏ xe ở giữa đường để tránh trú.

Còn tại thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), cơn mưa lớn trên địa bàn khiến một số khu vực tại trung tâm thị xã Sa Pa bị ngập úng. Một số tuyến phố nước chảy như thác.


Video: Khoảnh khắc nước mưa chảy như thác từ đồi núi xuống đường phố ở Sa Pa

Cụ thể, mưa to trong gần 1 giờ khiến các tuyến đường Điện Biên Phủ khu vực sân đá bóng, tại tuyến đường Thạch Sơn khu vực công viên trung tâm và tuyến đường Xuân Viên ngập từ 30-50cm, khiến cho không ít xe cộ bị chết máy dọc đường.

Một số nhà dân đã bị nước tràn vào trong nhà. Trên các tuyến đường đi các xã thuộc địa bàn cũng xuất hiện mưa to, nước tràn lên mặt đường gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều 20-9, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo chiều và đêm 20-9, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Từ ngày 21 đến ngày 22-9, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Riêng khu vực ven biển, vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Cảnh báo mưa dông ở khu vực Bắc Bộ, mưa lớn ở khu vực ven biển, vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 23 đến 24-9.

Khu vực Hà Nội từ ngày 20 đến ngày 22-9 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa 70-150mm, có nơi trên 200mm.

Mưa dông lớn ở miền Bắc: Bỏ xe giữa đường ở Hà Nội, nước chảy như thác ở Sa Pa - Ảnh 3.

Mưa to, gió lớn khiến một số người đi xe máy phải bỏ xe ở giữa đường để tránh trú - Ảnh: OFFB

Mưa dông lớn ở miền Bắc: Bỏ xe giữa đường ở Hà Nội, nước chảy như thác ở Sa Pa - Ảnh 4.

Nước từ trên đồi núi chảy xuống đường phố ở thị xã Sa Pa - Ảnh: TH SA PA

Mưa dông lớn ở miền Bắc: Bỏ xe giữa đường ở Hà Nội, nước chảy như thác ở Sa Pa - Ảnh 5.

Ngập úng tại trung tâm thị xã Sa Pa - Ảnh: TH SA PA

Mưa dông lớn ở miền Bắc: Bỏ xe giữa đường ở Hà Nội, nước chảy như thác ở Sa Pa - Ảnh 6.

Ngập úng tại trung tâm thị xã Sa Pa - Ảnh: TH SA PA

Mưa dông lớn ở miền Bắc: Bỏ xe giữa đường ở Hà Nội, nước chảy như thác ở Sa Pa - Ảnh 7.

Nước chảy như thác tại một số tuyến đường ở Sa Pa - Ảnh: Cắt từ clip

Cuối tháng 9, miền Bắc bắt đầu đón đợt không khí lạnh Cuối tháng 9, miền Bắc bắt đầu đón đợt không khí lạnh

TTO - Dự báo khoảng cuối tháng 9-2022, miền Bắc bắt đầu có các đợt không khí lạnh tác động, tuy nhiên các đợt này chưa có khả năng gây rét, mà chủ yếu mang tới thời tiết lạnh về đêm và sáng, cùng với đó là gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên